Bin Laden cảnh báo Mỹ không nên hành quyết chủ mưu vụ 11-9

(SGGPO).- Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, Osama bin Laden (ảnh) ngày 25-3 đã ra lời cảnh báo cho biết, sẽ giết nhiều con tin nếu Mỹ hành quyết chủ mưu vụ khủng bố 11-9-2001 là Khaled Sheikh Mohammed.

Xuất hiện trong một đoạn video dài 74 giây phát trên kênh truyền hình Al-Jazeera, bin Laden nói: “Nhà Trắng tuyên bố mong muốn của họ là hành quyết (Sheikh Mohammed và đồng phạm). Ngày mà Mỹ thực hiện quyết định này cũng là ngày quyết định số phận của bất kỳ ai rơi vào tay chúng tôi”. Osama bin Laden cũng cho rằng Mỹ đang đàn áp các tù nhân đồng thời ủng hộ Israel, đất nước chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine. Sắp tới, Mỹ sẽ đưa Sheikh Mohammed và 4 đồng phạm ra xét xử với khả năng sẽ bị tử hình. Tuy nhiên hiện chưa rõ là những nghi can này do tòa án dân sự hay quân sự xét xử. Sheikh Mohammed bị bắt từ năm 2003 tại Pakistan. K.Minh (theo AFP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2010/3/221843/