Bin Laden dọa hành quyết tất cả người Mỹ bị bắt giữ

VIT - Trong một đoạn băng ghi âm được kênh truyền hình Al-Jazeera phát sóng hôm 25/3, trùm khủng bố Osama bin Laden cảnh báo Al-Qaeda sẽ hành quyết bất kỳ người Mỹ nào bị al-Qaida bắt giữ nếu Khaled Sheikh Mohammed, kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố 11/9 tại nước Mỹ, bị hành quyết.

"Nhà Trắng tuyên bố muốn hành quyết (Khaled Sheikh Mohammed và các đồng phạm khác). Ngày Mỹ đưa ra quyết định như vậy thì cũng chính là ngày quyết định tất cả các bạn bị chúng tôi bắt giữ sẽ bị hành quyết," Bin Laden tuyên bố trong đoạn băng này. "Người bạn tại Nhà Trắng của các bạn vẫn đang đi theo những vết chân của những người tiền nhiệm trong nhiều vấn đề quan trọng," kể cả trong việc leo thang chiến tranh tại Afghanistan và "đang đàn áp các tù nhân của chúng tôi mà các bạn đang giam giữ, bắt đầu là với người anh hùng Khaled al-Sheikh Mohammed," trùm khủng bố lên án Tổng thống Obama. Các nhà chính trị Mỹ "đã và vẫn tiếp tục đàn áp chúng tôi, đặc biệt là bằng cách ủng hộ Israel, nước chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine," thủ lĩnh Al-Qaeda nói. Chỉ vài tuần nữa, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đưa ra một quyết định quan trọng về việc sẽ xét xử nghi can Sheikh Mohammed và 4 đồng phạm của ông tại một tòa án dân sự liên bang hay tại một tòa án quân sự. Khaled Sheikh Mohammed bị cáo buộc là chủ mưu gây nên các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại New York và Washington làm gần 3.000 người thiệt mạng, đã khiến cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush tiến hành các cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq và phát động cuộc chiến tranh chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la74606/default.htm