“Bình cũ rượu mới” có làm nên chuyện?

Sau hàng loạt các chương trình truyền hình thực tế mua bản quyền từ nước ngoài như The Voice, Idol, Got Talent... chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng thế giới The X-Factor sẽ đến Việt Nam với tên gọi Nhân tố bí ẩn.

Cuộc đổ bộ của Nhân tố bí ẩn tại Việt Nam đã hút hàng ngàn người tham gia, thí sinh đến thử giọng đông vui như đi... trẩy hội. Trong điều kiện không lấy gì làm “dư giả” của BTC, thí sinh cũng không ngần ngại ngồi bệt xuống sàn nhà và chờ hàng tiếng đồng hồ để tới lượt thử giọng. Thế mới thấy, khi “sóng gió” qua đi, truyền hình thực tế vẫn “đắt như tôm tươi”. Tất cả cũng chỉ vì sức lan tỏa của chương trình này tại nước ngoài. The X-Factor đã có mặt trên 40 quốc gia. Đặc biệt, tại Anh và Mỹ, chương trình này liên tục giành được các giải thưởng lớn, đồng thời là chương trình truyền hình thực tế được người dân Mỹ yêu thích nhất năm 2012.

So với các chương trình tìm kiếm tài năng ca hát khác như Giọng hát Việt hay Vietnam Idol, khán giả cho rằng Nhân tố bí ẩn có nhiều điểm mới lạ và khác biệt về đối tượng dự thi lẫn cách thức tìm ra người chiến thắng.

Nhân tố bí ẩn sẽ chính thức phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hằng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 30/3/2014.

Cân, đo “ghế nóng”

Trong lúc Giọng hát Việt tạm khép màn, Vietnam Idol còn loay hoay trong việc tìm lại sức hút thì Nhân tố bí ẩn 2014 đang là một trong những cái tên “nóng” nhất hiện nay. Vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả chính là chất lượng của những chiếc ghế nóng. Sau Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà là người tiếp theo giữ vai trò “cầm cân nảy mực” chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng thế giới.

Về Hồ Ngọc Hà, năm 2012, nữ ca sĩ từng được khen ngợi khi giữ vai trò giám khảo của Giọng hát Việt. Cô ăn nói khéo léo, dồn hết tâm huyết đào tạo học trò. Nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng với phong cách thời trang tinh tế. Năm 2013, cô từ chối tiếp tục vai trò này ở Giọng hát Việt và không tiết lộ lý do cụ thể. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã hết “vốn” để nhận xét về các thí sinh, thậm chí “qua cầu rút ván” để nhanh chóng tìm đến “sân chơi” mới. Nhận lời mời đảm nhiệm 1 trong 3 chiếc ghế nóng của Nhân tố bí ẩn, Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ phủ nhận hay khẳng định những “nghi vấn” trên. Nhưng nhà sản xuất có lý riêng của họ và cho rằng hình ảnh của Hồ Ngọc Hà rất hợp với chương trình này, chính vì thế họ đã quyết định mời cô vào vị trí giám khảo với một hợp đồng giá trị lớn cùng nhiều điều kiện làm việc tốt.

Chiếc ghế nóng thứ hai thuộc về Đàm Vĩnh Hưng. Với kinh nghiệm hơn 15 năm ca hát và có một bộ sưu tập giải thưởng âm nhạc như: Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Awards, Cống Hiến… cùng với một lượng fan đông đảo đã thành công trong vai trò huấn luyện viên với chương trình Giọng hát Việt khi đưa cô bé 16 tuổi - Thảo My bước lên bục vinh quang, sự có mặt của “ông hoàng nhạc Pop” trong vị trí ghế nóng tại Nhân tố bí ẩn cũng không có gì bất ngờ vì đã được dự đoán trước đó.

Nhà sản xuất tin tưởng, “chọn mặt gửi vàng” Đàm Vĩnh Hưng không chỉ vì anh là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam mà còn vì sự thu hút giới truyền thông và công chúng trong năm vừa qua nhiều “scandal” chỉ có ở “Mr.Đàm”. Nam ca sĩ là người nổi bật trong cách chọn bài hát, cách phối ca khúc với tiết tấu khác lạ ở nhiều dòng nhạc khác nhau: nhạc trẻ, nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến. Anh cũng là nghệ sĩ có lượng khán giả lớn ở nhiều độ tuổi khác nhau. Qua hai mùa Giọng hát Việt, nhiều vị trí ở chiếc ghế nóng đã thay đổi nhưng Mr. Đàm vẫn được nhà sản xuất “tin dùng” như là một phần công thức để tạo nên thành công của chương trình.

Chiếc ghế nóng cuối cùng do Hồ Quỳnh Hương đảm nhiệm. Tiêu chí đặt ra cho chủ nhân của những chiếc “ghế nóng” phải là những ca sĩ có sức ảnh hưởng và đại diện cho những phong cách âm nhạc khác nhau. Vì thế, Hồ Quỳnh Hương cũng là một sự lựa chọn hợp lý của nhà sản xuất.

Những nghi ngại

Sự xuất hiện vội vã của Nhân tố bí ẩn vào thời điểm này nhằm mục đích giải tán “chợ chiều” Giọng hát Việt. Có lẽ chỉ sau mùa giải thứ hai không thành công, nhà sản xuất đã “nản chí” và tìm cách đổ lỗi khá vô trách nhiệm như: thí sinh kém chất lượng, MC non tay nghề, huấn luyện viên quá “nghiêm túc”... Khó mà vực dậy một chương trình vướng phải quá nhiều vấn đề như Giọng hát Việt, vì thế nhà sản xuất đành phải “bỏ của chạy lấy người” và nhanh chóng lấp khoảng trống bằng Nhân tố bí ẩn. Chương trình này sẽ là một món ăn tinh thần mới dành cho khán giả màn ảnh nhỏ. Thành phần tạo nên “món ăn” đã sẵn sàng, vấn đề là những người đảm nhiệm sẽ “chế biến” nó ra sao để hợp “khẩu vị” số đông. Nhân tố bí ẩn chưa lên sóng nhưng không khó để khán giả “nhìn mặt bắt hình dong” chương trình, ngoài Hồ Quỳnh Hương thì Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, thậm chí Phương Uyên - người đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc cũng chỉ là những “người cũ” đã từng “dứt áo” với Giọng hát Việt.

Hơn nữa, chất lượng chương trình cũng là vấn đề đáng ngại khi mà các thí sinh “chạy sô” hết sân chơi này đến sân chơi khác, những gương mặt “chưa cũ” nhưng nhìn mãi cũng... nhàm. Chương trình chưa lên sóng nhưng khán giả trẻ đã bàn tán rất nhiều vì sự xuất hiện của Bà Tưng, thí sinh này đã mang cả ban nhạc đến sàn đấu Nhân tố bí ẩn và dễ dàng lọt vào chung kết. Mặc dù trước đó, hot girl này từng gây náo loạn showbiz Việt và bị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấm diễn. Đấy là chưa kể trước khi thử sức tại Nhân tố bí ẩn, Bà Tưng từng tìm kiếm cơ hội ở một chương trình truyền hình khác là Big Brother - Người giấu mặt. Tuy nhiên, cô bị loại ngay sau các vòng kiểm tra gắt gao của Ban tổ chức.

Suy cho cùng, “bình cũ rượu mới” khó mà thuyết phục số đông khi mà truyền hình thực tế chưa thoát khỏi những định kiến từ công chúng.

Tùng Lâm

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/van-hoa-the-thao/binh-cu-ruou-moi-co-lam-nen-chuyen-20140303223924183.htm