Bình Định: Cảnh báo nhiều tàu vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu nghi vấn

Ông Nguyễn Văn Đông, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Định cho biết, trong thời gian gần đây, phát hiện nhiều tàu vận chuyển khoáng sản từ cảng Quy Nhơn đi các tỉnh biên giới phía Bắc có dấu hiệu bất thường, đơn vị đã cảnh báo cho các lực lượng chức năng theo dõi, ngăn chặn nếu có vi phạm.

Chi cục Hải quan cảng Quy Nhơn làm thủ tục cho DN. Ảnh: T.H

Mới đây, tại cảng Quy Nhơn- Bình Định, một chiếc tàu lên hàng gồm 2.825 tấn tinh quặng Ilmenite, theo lịch trình tàu vận chuyển số khoáng sản này đến Quảng Ninh.

Phát hiện việc vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu bất thường, Cục Hải quan Bình Định đã chủ động thông tin cảnh báo cho các đơn vị chống buôn lậu của ngành Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và đơn vị Hải quan nơi tàu cập cảng để theo dõi phòng chống vi phạm.

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Đông, mặt hàng tinh quặng Ilmenite nhiều địa phương ở phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh không mua, nhưng lại có nhiều tàu vận chuyển nội địa, đưa hàng về những nơi này. Nên có nghi vấn các tàu này sẽ thực hiện việc xuất lậu khoáng sản.

Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Cục Hải quan Bình Định cũng đã cảnh báo nhiều tàu hàng vận chuyển khoáng sản từ cảng Quy Nhơn đi các tỉnh phía Bắc, với khối lượng trên 15.000 tấn, đơn vị cũng đã cảnh báo cho các lực lượng chức năng phòng chống việc xuất lậu khoáng sản.

Tinh quặng Ilmenite là mặt hàng xuất khẩu có điều kiện, như: phải đạt tiêu chuẩn cho phép, có giấy phép của Bộ Công Thương…

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/canh-bao-nhieu-tau-van-chuyen-khoang-san-co-dau-hieu-nghi-van.aspx