Bình Định: Đường giao thông nông thôn thiệt hại nặng do mưa lũ

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ngành chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Cầu nước Đak (xã An Vinh, huyện An Lão, Bình Định) bị sạt lở mố và mái hạ lưu dài 45 mét. Ảnh: V.N.

Sáng 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng trực tiếp đi kiểm tra thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn các huyện Hoài Ân, An Lão.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 3/12 tại Bình Định đã ngớt mưa, lũ đang rút chậm. Tuyến đường từ UBND huyện An Lão vào xã An Vinh (huyện An Lão) nhiều đoạn vẫn còn ngập nước gần nửa mét. Theo ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão, đợt mưa lũ lần này đã khiến giao thông trên địa bàn huyện thiệt hại nặng, nhiều cầu, đường bị sạt lở , hư hỏng.

"Các tuyến đường liên thôn tại các xã An Dũng, An Vinh, An Nghĩa, An Toàn bị sạt lở với tổng khối lượng hơn 2.000m3. Hệ thống rãnh dọc các tuyến bị bồi lấp hơn 100m3. Cầu nước Rấp (An Vinh) sạt lở mố và mái thượng lưu hơn 30 mét, cầu nước Đak (An Vinh) sạt lở mố cầu và mái hạ lưu dài 45m. Ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng" - ông Nam cho biết.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (mũ cối xanh, áo sẫm) kiểm tra thiệt hại mưa lũ tại huyện Hoài Ân.

Theo ông Nam, mưa lũ những ngày qua cũng khiến các kênh mương của huyện bị bồi lấp hơn 1.800m3, 550 mét kênh mương bị sạt lở, 10m kênh mương bê tông bị xói gãy, cuốn trôi; hàng trăm ha hoa màu bị ngập, hư hỏng, hàng chục gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường sạt lở cầu nước Rấp, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở GTVT Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục bước 1 các công trình giao thông hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt. Gia cố các công trình bằng cách kè rọ đá, đóng cọc... không để xảy ra sạt lở thêm. Sau khi lũ rút sẽ bố trí phương án khắc phục phù hợp với tình hình thực tế.

Tại huyện Hoài Ân, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bồi lấp, sạt lở. Tuyến đường ĐT 629 bị sạt lở, bồi lấp nhiều đoạn. Các tuyến đường liên xã bị sạt lở lề đường, đứt gãy mặt đường bê tông, khiến giao thông trì trệ.

Theo ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, ngoài thiệt hại về giao thông, hệ thống kênh mương, đập tạm, đập dâng trên địa bàn huyện vừa được khắc phục trong đợt lũ đầu tháng 11 đến nay cũng bị sạt lở, bồi lấp. Nhiều đoạn bờ sông sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường ven sông và các hộ dân sống ven bờ.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, trước mắt các địa phương cần tập trung khắc phục các thiệt hại các công trình giao thông, thủy lợi do mưa lũ gây ra. UBND tỉnh sẽ có biện pháp hỗ trợ kinh phí để người dân kịp thời ổn định sản xuất và sinh hoạt, sớm ổn định cuộc sống.

Sáng nay (3/12), trong chuyến công tác kiểm tra thiệt hại do mưa lũ tại huyện An Lão, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đến thăm gia đình ông Đinh Văn Ước, Phó chủ tịch UBND xã An Toàn (huyện An Lão), ông Ước là nạn nhân bị lũ cuốn tử vong chiều 2/12. Ông Dũng chỉ đạo UBND huyện An Lão thăm hỏi, động viên và có chính sách hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/binh-dinh-duong-giao-thong-nong-thon-thiet-hai-nang-do-mua-lu-d178989.html