Bình Định: Hồ chứa 'quá tải', lũ dự báo lại lên cao nữa

Tất cả các hồ chứa thủy lợi ở Bình Định đang “quá tải” trong khi nước lũ tràn qua các hồ chứa về hạ du vẫn tiếp tục. Dự báo, từ nay đến ngày 17.12 Bình Định sẽ còn có mưa vừa, mưa to nên khả năng lũ còn dâng cao nữa.

Người dân Bình Định đang chống chọi với 4 trận lũ (chỉ tính từ ngày 3.11-13.12). Ảnh: Dũ Tuấn.

Trận lũ thứ 4 (chỉ tính từ ngày 3.11-13.12) tiếp tục tấn công vào Bình Định, khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập, giao thông chia cắt. Dòng nước vừa rút, người dân chưa kịp vực dậy sau đống đổ nát… thì trận lũ khác lại ồ ạt ghé qua.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định ngày 13.12, mực nước lũ trên các sông từ dưới báo động 1 đến dưới báo động 3. Tất cả các hồ chứa thủy lợi ở Bình Định đã đầy nước, trong khi nước lũ tiếp tục tràn qua các tràn hồ chứa về hạ du.

Mưa lũ liên tục khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh lao đao. Ông Ngô Văn Dư (trú xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) 1 mình nuôi 4 đứa con ăn học, vợ mất, tích cóp dựng được căn nhà cấp 4 chưa kịp trát xi măng thì mưa lũ kéo về khiến nhà đổ sập.

Ông Trần Kỳ Quang- Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết: “Chiều 13.12, mưa lũ gây ngập úng nhiều nơi tại địa phương. Trong đó, các xã như Phước Nghĩa, Phước Hòa, Phước Thắng…. bị ngập toàn bộ; các xã Phước Quang, Phước Thuận, Phước Sơn bị ngập 1 phần. Mưa lũ khiến 2.500 hộ dân tại địa phương lâm vào cảnh cô lập, 7.200 hộ dân đi lại rất khó khăn”.

Theo ông Quang, tuyến Tỉnh lộ ĐT 640 qua tràn Huỳnh Mai đoạn từ trung tâm thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) đi các xã Phước Thuận, Phước Sơn… ngập trở lại, người dân chỉ có thể trung chuyển qua bằng xe ben. Hơn 15.000 học sinh phải nghỉ học vì nước lũ ngăn đường đến trường.

“Dự báo từ nay đến ngày 17.12 tại địa phương sẽ có mưa vừa, mưa to nên chúng tôi sợ lũ sẽ dâng cao nữa. Nhà dân, đường giao thông… hư hỏng la liệt chưa khắc phục kịp thì lũ tiếp tục tấn công, đời sống người dân kiệt quệ”-ông Quang cho hay.

Hiện nay, Sở NNPTNT Bình Định đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ. Yêu cầu địa phương các vùng bị ảnh hưởng thông báo cho người dân ngừng ngâm ủ giống, ngừng gieo sạ từ nay đến ngày 20.12.

Những hình ảnh do Dân Việt ghi lại:

Nhà bị sập do trận lũ đầu tháng 12, hiện nay ông Ngô Văn Dư (trú thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận) vẫn đang lo lắng khi lũ tiếp tục ghé qua. Ảnh: Dũ Tuấn.

Bốn trận lũ tấn công, nhiều tuyến đường nông thôn bị ngập úng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Cuộc sống người dân kiệt quệ với mưa lũ liên tiếp. Ảnh: Dũ Tuấn

Thời gian qua, mưa lũ là nỗi khiếp đảm của người dân Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/binh-dinh-ho-chua-qua-tai-lu-du-bao-lai-len-cao-nua-730330.html