Bình Định: Lũ dâng nhanh, hơn 1.100 nhà dân bị ngập nước

Trong hai ngày 25 và 26/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp có mưa to khiến mực nước lũ trên các sông dâng cao ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên mức báo động 3. Một số xã tại các huyện Hoài Ân, An Lão, Tuy Phước, Phù Cát… đã bị lũ chia cắt.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định, đến 16h ngày 26/11, lũ đã làm ngập 1.120 nhà dân và 750 giếng nước. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 111ha hoa màu, lúa chân cao sạ cưỡng bị ngập, hư hỏng, 25 tấn lúa giống bị trôi, 106 đập tạm trên các sông, suối bị cuốn trôi.

Đặc biệt, nhiều tuyến đường ở huyện miền núi An Lão và huyện trung du Hoài Ân đã bị sạt lở, giao thông bị chia cắt nhiều nơi. Theo dự báo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định, trong ngày hôm nay (27/11), lũ trên các sông vẫn tiếp tục dâng cao

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/11/160625.cand