Bình Định: Một học sinh lớp 4 bị lũ cuốn trên đường về nhà

Chiều ngày 6/12, ông Trần Kỳ Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận một học sinh lớp 4 trên địa bàn huyện vừa bị lũ cuốn tử vong trên đường về nhà.

Tràn Huỳnh Mai trên tuyến ĐT 640 bị ngập, người dân phải di chuyển qua tràn bằng xe ben.Ảnh: V.N.

Trước đó, khoảng hơn 9 giờ sáng 6/12, em Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định ) đến trường và được thông báo nghỉ học do lũ.

Trên đường về nhà, khi đạp xe qua đoạn cầu tràn Ông Vịnh (thôn thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận) thì bị lũ cuốn trôi xuống vực sâu. "Lúc cháu Nhiên đạp xe qua tràn có mặc áo mưa, đeo cặp bị gió mạnh thổi nên ngã rồi bị lũ cuốn. Khu vực cầu tràn Ông Vịnh thưa dân cư, nên không phát hiện cứu cháu Nhiên kịp thời" - ông Quang thông tin.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân phòng cùng người dân địa phương tích cực tìm kiếm. Đến 12 giờ cùng ngày, gia đình và lực lượng chức năng địa phương mới tìm được thi thể của cháu Nhiên cùng chiếc xe đạp cách vị trí bị nạn khoảng 5m. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu Nhiên cho gia đình để lo hậu sự.

Cùng ngày, đại diện UBND huyện Tuy Phước đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 9,4 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Trong đó, 5,4 triệu đồng hỗ trợ theo diện có người chết do thiên tai, quỹ phòng chống thiên tai của huyện Tuy Phước hỗ trợ 3 triệu đồng và quỹ bảo vệ trẻ em 1 triệu đồng.

Theo ông Quang, hiện nay nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến một số tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập. Đập tràn Huỳnh Mai trên tuyến ĐT 640 đã bị ngập, người dân phải di chuyển qua tràn bằng xe ben. UBND huyện Tuy Phước cũng đã huy động lực lượng công an chốt chặn đảm bảo an toàn cho người dân.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/binh-dinh-mot-hoc-sinh-lop-4-bi-lu-cuon-tren-duong-ve-nha-d179355.html