Bình Định: Phát hiện cá voi bị thương trôi dạt vào bờ

Mặc dù, cố gắng đưa cá voi trở lại biển, nhưng do vết thương quá nặng, cá voi chết và trôi dạt vào bờ và được ngư dân làm lễ an táng.

Ngư dân đưa xác cá voi về lăng làm lễ an táng.

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 20.7, các ngư dân thuộc thôn Trung Lương đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định phát hiện một con cá voi (cá ông) nặng khoảng 500 kg, có chiều dài 3,8 m, ngang 0,8 m, bị thương ở lưng và miệng đang trôi dạt vào bờ.

Ngay sau đó, các ngư dân tập trung lại lên phương án giải cứu cá, sau 2 giờ vật lộn với sóng biến đã đưa được cá voi ra khơi. Tuy nhiên, đến gần trưa cùng ngày con cá voi trên lại trôi vào bờ trong tình trạng kiệt sức, các ngư dân đã dùng đòn tre, gỗ khiêng đưa cá voi vào lăng Ông cách biển Trung Lương chừng 300 mét để tế lễ và an táng theo phong tục địa phương.

Cách đây 9 tháng trên vùng biển này cũng có một con cá voi chết trôi dạt vào bờ và được ngư dân cúng tế và an táng phía sau lăng ông thờ thần Nam Hải.

Đình Du

Đình Du

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/binh-dinh-phat-hien-ca-voi-bi-thuong-troi-dat-vao-bo-1169529.tpo