Bình Định: Thảm cảnh người dân kết bẹ chuối cùng vật nuôi tránh lũ

Hiện nay, tỉnh Bình Định vẫn còn hơn 6.000 nhà dân bị ngập trong nước lũ. Nhiều nơi, người dân phải ngồi trên “phao” tự chế từ bẹ chuối …để tránh lũ cùng vật nuôi.

Nhà ngập, người dân huyện Hoài Ân (Bình Định) kết bẹ chuối để tránh lũ.

Ngày 18.12, dù nước lũ đang rút nhưng hơn 100 hộ dân tại thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ (huyện Hoài Ân, Bình Định) vẫn còn bị cô lập. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đi ghe vào vùng cô lập, thăm hỏi và tặng hơn 100 suất quà cứu trợ (gồm mỳ tôm, nước uống và lương khô) tiếp sức cho các hộ dân.

Chèo ghe tiếp lương thực cho người dân cô lập

Tại xã Ân Mỹ, nhiều nhà dân ngập sâu trong biển nước. Để di chuyển, họ phải tìm bẹ chuối và kết nối chúng thành phao tự chế nổi trên mặt nước. Giữa dòng lũ xiết, người dân đã đưa vật nuôi lên phao cùng tránh lũ.

Bà Nguyễn Thị Lượng (73 tuổi, trú thôn Mỹ Đức) chia sẻ: “Đã 4 ngày sống trong nước lũ, chúng tôi không thấy nổi mặt đường. Con cháu ở xa, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. May mắn có những phần quà hỗ trợ kịp thời trong mùa lũ nên cũng vơi bớt đi phần nào”.

Người dân vùng cô lập nhận quà, chống chọi qua mùa lũ

Ảnh 4: Trong lũ, chó là loài vật nuôi được người dân mang theo bên mình

“Nước lũ lên nhanh khiến người dân khá bất ngờ. Nhiều ngày sống trong lũ, phải dùng bẹ chuối di chuyển tránh lũ nên rất khổ sở”.- anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi ) cho hay.

Tối nay (18.12), Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết: “Lũ từ ngày 11-18.12 tại Bình Định đã khiến 16 người chết và 2 người mất tích. Hiện, nước đang rút, chính quyền địa phương và nhân dân đang dọn dẹp nhà cửa, khử trùng các giếng bị ngập, khắc phục giao thông các đoạn bị hư hỏng, ách tắc và đã cấp cứu trợ 4.500 kg lương khô, 17.000 thùng mì, 7.000 thùng nước lọc. Tuy nhiên,

vẫn còn 6.150 hộ dân với 17 xã, phường ngập nước”.

Trong khi đó, UBND tỉnh Bình Định đã phân bổ cho các địa phương vùng lũ với số lượng 15.000 kg lương khô, 50.000 chai nước uống, 20.000 thùng mì tôm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tiếp nhận lương khô của Bộ Quốc phòng và đang triển khai phân bổ cho các địa phương như: TX An Nhơn 878 kg, Tuy phước 2.300 kg, Phù Cát 900 kg, đang phân bổ cho TP Quy Nhơn và các huyện còn lại. Lực lượng và phương tiện đã triển khai: 261 bộ đội, 680 dân quân, 205 quân (QK5), 23 xuồng, 13 xe. Đã chuyển 511 xuất quà, 150 thùng nước uống và 500 thùng mì tôm cho huyện Tuy Phước.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/binh-dinh-tham-canh-nguoi-dan-ket-be-chuoi-cung-vat-nuoi-tranh-lu-731651.html