Bình Định: Trăm thùng dầu bị quật vỡ theo lũ xối qua nhà dân

Dầu nhớt bị lũ quét cuốn phăng cả trăm thùng dầu vỡ toác, tràn dầu ra ngoài chảy xối qua nhà dân, theo dòng suối đổ về vùng hạ lưu, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm lớn.

Các hộ dân ở khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định) bị ảnh hưởng bởi sự cố lũ quét cuốn trôi hơn trăm thùng phuy chứa dầu nhớt 3 ngày nay vẫn đang loay hoay khắc phục.

Dầu nhớt chảy tràn ra suối Mơ

Bà Nguyễn Thị Tường Vi, Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, cho biết sự cố tràn dầu khiến nhiều ngôi nhà và các vật dụng bị dính đầy dầu. Cây cối xung quanh rủ lá, héo úa chết dần.

Đáng ngại sau khi theo nước lũ tràn vào nhà dân, số dầu nhớt bị tuôn ra ngoài đổ dồn xuống suối Mơ chảy dọc qua khu vực 4, 5, 7 và 7, phường Bùi Thị Xuân rồi đổ về hồ Phú Tài.

Dọc khu vực này có hàng trăm hộ dân sinh sống. Ngành chức năng không xử lý kịp thời dễ dẫn tới nguy cơ nguồn nước bị nhiễm độc, bà Vi bày tỏ sự lo lắng.

Theo ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, dầu nhớt tràn ra ngoài rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của dân.

Ông Nam cho biết, thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm phương án khắc phục. Nếu dầu nhớt vẫn tiếp tục theo nước đổ về vùng hạ lưu, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước là rất lớn.

Nhiều vật dụng, lương thực bị dầu dính bám

“Đây là sự cố nghiêm trọng, nếu doanh nghiệp không chịu bỏ chi phí thuê nhân công phối hợp với địa phương sớm khắc phục hậu quả thì sẽ xử lý nghiêm. Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dầu nhớt sạch, nhưng qua kiểm tra bước đầu cho thấy còn kinh doanh cả dầu nhớt thải. Sau vụ việc này, thành phố sẽ thanh tra toàn diện doanh nghiệp để chấn chỉnh và xử lý”, ông Nam cho biết thêm.

Được biết, số dầu nhớt trên thuộc DNTN Thương mại Phú Quý (đóng ở tổ 4, khu vực 8).

“Dầm mình” trục vớt tàu bị lũ đánh chìm

Gần 200 người đã tham gia thực hiện việc trục vớt nhiều tàu cá và hàng chục bè nuôi thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi đang mắc kẹt tại cầu Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

Theo chính quyền xã Tam Quan Bắc, mưa lũ chảy xiết từ ngày 12 – 16/12, đã đánh dạt, cuốn trôi một số tàu cùng nhiều bè nuôi cá của ngư dân về chân cầu Thiện Chánh, gây tắc nghẽn dòng chảy, làm nước tràn vào nhà dân.

Trước tình hình này, Bộ CHQS tỉnh, Công an huyện Hoài Nhơn, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã dùng ca nô, xe cẩu phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ xã Tam Quan Bắc tiến hành trục vớt tàu, lồng bè để khơi thông dòng chảy.

Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã trục vớt được 3 tàu cá và hơn 30 bè nuôi thủy sản bằng tre nứa khác. 3 tàu cá còn lại do quá nặng, bị vùi trong cát nên lực lượng chức năng đang nỗ lực trục vớt, nhằm hạn chế thiệt hại cho ngư dân.

Nguồn Thiên Nhiên: http://www.thiennhien.net/2016/12/18/binh-dinh-tram-thung-dau-bi-quat-vo-theo-lu-xoi-qua-nha-dan/