Bình Dương: Chính quyền không xử nổi nhà không phép?

Hàng loạt nhà xây dựng không phép bị chính quyền địa phương phát hiện và xử phạt hành chính, buộc phá dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Thế nhưng sau nhiều năm, các công trình xây dựng vi phạm vẫn thản nhiên tồn tại?

Khu nhà 8 căn được xác định là xây không phép thuộc tổ 73, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (Ảnh – Chính Kỳ)

Tự ý phân lô bán nền, xây nhà không phép?

Theo phản ánh của nhân dân phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), nhiều năm qua tại địa bàn đã diễn ra hàng loạt trường hợp tự ý phân lô bán nền, xây dựng nhà không phép… nhưng không hiểu sao chúng vẫn được tồn tại.

Mặc dù cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử lý, thậm chí buộc phải phá dỡ các công trình vi phạm, nhưng chuyện đâu rồi lại vào đó không thấy xử lý triệt để, điều này lâu dần gây mất niềm tin trong nhân dân.

Trước phản ánh đầy bất cập trên, phóng viên báo Điện tử congluan.vn đã vào cuộc và trực tiếp mục sở thị khu vực được cho là những ngôi nhà không phép được tồn tại nhiều năm qua.

Men theo con đường nhỏ dẫn lối vào khu nhà. Qua quan sát tổng cộng có tám căn, xây theo kiểu nhà kiên cố cấp bốn, trong đó có bốn căn đổ tấm và ba căn đã gắn số nhà như: nhà 1B/73, 9A/73, 51G/73…

Căn nhà một tầng được cho là xây không phép nhưng vẫn được cấp số nhà 51G/73, thuộc tổ 73, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An (Ảnh – Chính Kỳ).

Qua tìm hiểu được biết, toàn bộ những căn nhà trên có lý lịch nằm trên phần thửa đất số 299a-1, thuộc tờ bản đồ số 07, với diện tích 507m², trong đó có 300m² đất thổ cư, tọa lạc tại tổ 73, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do ông Hoàng Văn Cường làm chủ.

Trên phần đất này, cơ quan chức năng đã cấp phép xây dựng vào tháng 5 năm 2009. Tuy nhiên, ông Cường không xây dựng như dự kiến mà lại tự ý phân lô và thỏa thuận bán đất bằng giấy tay cho các hộ dân.

Sau khi mua đất xong, các hộ dân đã lần lượt xây dựng nhà ở trong khoản thời gian từ năm 2009 đến năm 2011 (khoản bảy căn nhà).

Tuy nhiên, việc tự ý xây dựng này đã bị chính quyền địa phương cụ thể là UBND huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An), phát hiện và ra các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, đồng thời buộc các hộ dân phải phá dỡ công trình xây dựng đã vi phạm theo quy định.

Riêng trường hợp được xây dựng sau cùng vào khoản tháng 5 năm 2013 của hộ bà Lê Vũ Huỳnh Khanh cũng bị phát hiện, nhưng mãi đến tháng 9 năm 2015 UBND phường An Bình mới ban hành Quyết định 268 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Như vậy, tổng cộng tám trường hợp trên đều thuộc diện xây dựng không phép và đều bị chính quyền phát hiện, xử lý theo quy định. Nhưng chỉ lạ một điều, tất cả các sai phạm này đến nay vẫn thản nhiên tồn tại trước sự ngỡ ngàn của người nhân dân?

Có dấu hiệu bao che của chính quyền?

Quá bức xúc trước việc các ngôi nhà không phép vẫn tồn tại kiểu như thách thức pháp luật và có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương, người dân đã tiếp tục có đơn thư phản ánh đến cơ quan chức năng cấp trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An Nguyễn Thành Phong đã có công văn số 3698 ký ngày 12/11/2015 yêu cầu UBND phường An Bình tiến hành các thủ tục yêu cầu các hộ dân phải tháo dỡ công rình xây dựng vi phạm. Trong trường hợp các hộ dân không tự nguyện thực hiện thì Chủ tịch UBND phường rà soát củng cố hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Sau 9 tháng kể từ ngày UBND thị xã Dĩ An (Bình Dương) ra văn bản yêu cầu UBND phường An Bình vào cuộc rà soát cưỡng chế, nhưng đến nay 8 căn nhà trên vẫn tồn tại đầy thách thức

Sau chỉ đạo thể hiện sự quyết tâm vào cuộc mạnh mẽ từ chính quyền Thị xã Dĩ An thì mãi đến nay, trãi qua gần chín tháng, tám căn nhà không phép vẫn bình chân như vại tiếp tục thách thức nhân dân cũng như sự nghiêm minh của pháp luật.

Câu chuyện chưa dừng lại đó, mới đây, khi thấy có dấu hiệu bao che, ngó lơ của phường An Bình và thị xã Dĩ An, đơn thư đã tiếp tục được gửi lên Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương với tâm ý một sở đầu ngành về quản lý trật tự xây dựng của tỉnh sẽ có động thái vào cuộc xử lý quyết liệt và nghiêm minh hơn. Thế nhưng trái bóng một lần nữa được chuyển về chỗ cũ khi Sở Xây Dựng đơn thuần chỉ chuyển đơn phản ánh của nhân dân về lại UBND thị xã Dĩ An để xem xét, giải quyết (công văn số 1122 do Phó giám đốc Sở Xây dựng Trần Khắc Thạch ký ngày 26/4/2016).

Như vậy, sau nhiều phen đứng ra tố giác sai phạm đến lãnh đạo hai cấp phường, thị xã, kể cả sở đầu ngành về xây dựng nhưng tất cả đều trở thành vô giá trị khi chính quyền vào cuộc theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”.

Trước sự lơ là có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương, dư luận đã không còn nghi ngờ gì nữa mà đặt thẳng vấn đề về độ trong sáng của người đứng đầu hai cấp UBND phường An Bình và thị xã Dĩ An trước sự việc để nhà không phép tồn tại qua nhiều năm. Thậm chí, còn cho rằng hai cấp chính quyền này không xử nổi nhà xây không phép là vì một lý do nào đó?

Căn nhà số 9A/73 (tổ 73, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình) được xác định xây dựng không phép từ năm 2011 nhưng vẫn thản nhiên tồn tại tới nay (Ảnh – Chính Kỳ)

Trao đổi với phóng viên một người cao niên ở khu vực phường An Bình cho biết: nói thật với chú, khu vực này mà nói nhà không phép thì nhiều lắm, ví dụ như ở tổ 73 tôi có biết mấy khu họ phân lô, bán nền rồi xây dựng không phép tồn tại cũng nhiều năm nay mà có ai nói gì đâu. Ở phường rồi thị xã có biết và xử phạt hành chính hết rồi đó. Khi phóng viên đặt vấn đề vì sao chính quyền không xử lý nghiêm tình trạng này thì ông có vẻ ngao ngắn và lắc đầu… Vị này còn căn dặn, chú vào đây viết báo về thực trạng nhà xây không phép thì rất đúng, nhưng phải hết sức cẩn thận nhé vì khu này không phải đơn giản như chú nghỉ đâu, vị cao niên nhắn nhủ.

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục làm rõ thực trạng này trong các bài tiếp theo

Chính Kỳ

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/binh-duong-chinh-quyen-khong-xu-noi-nha-khong-phep/