Bình Dương đăng cai Festival Đờn ca tài tử lần 2, năm 2017

(NLĐO) - Tối 29-4, Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất tại Bạc Liêu đã khép lại bằng chương trình văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Hẹn hò đất phương Nam”.

Chương trình nghệ thuật đêm bế mạc tái hiện bức tranh sống động về hình ảnh cuộc sống của làng quê Nam bộ như bến sông quê, cây cầu ao, chiếc ghe bầu chở nhóm Đờn ca tài tử (ĐCTT) vui hội hè trên sông... Để đạt được hiệu quả sân khấu như mong muốn, ban tổ chức đầu tư công sức thực hiện một sân khấu nổi trên mặt hồ rộng hàng trăm héc ta của khu du lịch sinh thái Hồ Nam (TP Bạc Liêu ).

Chương trinh văn nghệ bế mạc Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng ban tổ chức, cho biết, sau 6 ngày diễn ra các hoạt động Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất, nhìn chung Bạc Liêu đã tổ chức thành công như mong đợi.

Diễn ra từ ngày 24-4, Festival ĐCTT lần thứ nhất quy tụ 21 đoàn nghệ thuật ĐCTT với hơn 350 nghệ nhân đến từ 21 tỉnh thành phía Nam tham gia. Đây được xem là hoạt động tầm cỡ quốc gia để chào đón sự kiện UNESCO công nhận Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ban tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho 7 đơn vị tỉnh, thành phố đạt thành tích cao tại liên hoan. Đồng thời, trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức Festival ĐCTT quốc gia lần thứ hai - năm 2017 là tỉnh Bình Dương.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/binh-duong-dang-cai-festival-don-ca-tai-tu-lan-2-nam-2017-20140429233836383.htm