Bình Dương: Thiếu trường, lớp, giáo viên

Ông Dương Thế Phương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết: Năm học 2013-2014, tăng 24.000 học sinh so với năm học trước, chủ yếu là ở cấp mầm non và tiểu học.

Do vậy, tỉnh phải đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng để xây dựng thêm 700 phòng học. Ngành Giáo dục cũng thiếu 2.247 giáo viên, trong đó thiếu nhiều nhất ở cấp tiểu học với 995 giáo viên và cấp mầm non là 578 giáo viên.

Nguyên nhân số lượng học sinh tăng nhanh là do con em của lao động nhập cư. Bình quân mỗi năm tỉnh thu hút thêm 50.000 lao động ngoài tỉnh đến làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp.

Cũng theo ông Dương Thế Phương, 3 huyện, thị có nhiều khu công nghiệp gặp khó khăn do áp lực tăng nhiều học sinh từ cấp mầm non đến THCS như thị xã Thuận An tăng 5.300 học sinh, thị xã Dĩ An và huyện Bến Cát cùng tăng 4.000 học sinh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/8/205604.cand