Bình Dương: Tổ chức hơn 260 điểm sơ cứu lưu động

Ngày 14-7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đã tổ chức mới hơn 260 điểm sơ cấp cứu lưu động tại các các tuyến đường trọng điểm của thị xã Thuận An, Dĩ An, huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Trên các trục đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Lê Thị Trung, đại lộ Bình Dương, ĐT 743, quốc lộ 1K (đoạn đi qua địa phận huyện Dĩ An) được tổ chức các đội sơ cấp cứu, bao gồm các tình nguyện viên, y tá thuộc các trạm y tế, lực lượng dân phòng, công an các phường, xã trên địa bàn.

Địa điểm sơ cấp cứu là các trụ sở, điểm sinh hoạt khu phố; một số điểm xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đã được đầu tư xây dựng trạm sơ cấp cứu…

Toàn tỉnh Bình Dương hiện đang có gần 500 tình nguyện viên, trong đó có nhiều y tá, bác sĩ thuộc các cơ sở y tế tham gia các điểm sơ cứu lưu động.

Chỉ tính riêng tháng 6 và nửa đầu tháng 7, các điểm sơ cứu lưu động này đã sơ cứu ban đầu cho hơn 260 người bị nạn, trong đó có hơn 40 người bị thương nặng do tai nạn giao thông.

XUÂN TRUNG

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/binh-duong-to-chuc-hon-260-diem-so-cuu-luu-dong-455684.html