Bình Dương: Tóm hai đối tượng lừa đảo

Phát hiện đôi nam nữ có dấu hiệu khả nghi, các anh mời về công an phường thì cả hai lộ nguyên hình là những kẻ lừa đảo.

Lúc 10 giờ 30 ngày 5/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt và Nguyễn Hoàng Bảo thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa TP TDM Bình Dương đi tuần tra trên đường Phú Lợi thì phát hiện một thanh niên đi xe Wave mang BKS 59V1 – 625.04 chở 1 phụ nữ ngồi sau có dấu hiện khả nghi.

Sự và Thanh cùng tang vật

Các anh chạy theo và mời cả hai về Công an phường Phú Hòa để cơ quan chức năng kiểm tra. Tại đây, cả hai khai nhận là Nguyễn Thị Sự (SN 1983) quê Long An, Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1975) quê Nam Định, (cả hai tạm trú Quận Gò Vấp, TP HCM) vừa mới lừa lấy tiền của một phụ nữ buôn bán nấm ở lề đường.

Sau đó, ba “hiệp sĩ” liền đi tìm người bị hại. Khi đến đường Trần Văn Ơn thuộc khu 5 phường Phú Hòa thì các anh phát hiện chị Phạm Thanh Hiền (SN 1983) tạm trú khu 5 phường Phú Hòa đang đứng khóc và nói: “Tôi vừa bị 2 đối tượng ghé mua 1 bịch nấm giá 56 ngàn đồng và định đưa 5 trăm ngàn đồng. Vừa thấy tôi cầm 444 ngàn đồng tiền thối đưa ra là chúng giật lấy và bỏ chạy luôn.

Thọ Lang

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/binh-duong-tom-hai-doi-tuong-lua-dao-a95395.html