Bình Gia: Sôi nổi phong trào luyện tập bóng chuyền

Huyện Bình Gia có phong trào chơi môn bóng chuyền từ hàng chục năm trước. Song do nhiều yếu tố, có một thời gian dài, phong trào bóng chuyền chìm lắng. Từ thực tế đó, chính quyền và cơ quan chuyên môn đã có các giải pháp để thúc đẩy phong trào bóng chuyền phát triển trở lại và ghi dấu ấn tại các giải bóng chuyền trên địa bàn tỉnh.

Đội bóng chuyền nam huyện Bình Gia thi đấu trận chung kết môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022

Đội bóng chuyền nam huyện Bình Gia thi đấu trận chung kết môn bóng chuyền tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022

Thời điểm năm 2017, phong trào chơi bóng chuyền trên địa bàn huyện chỉ còn phát triển ở một số xã, thị trấn. Ông Hoàng Minh Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia cho biết: Từ năm 2018, trung tâm đã tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phong trào luyện tập bóng chuyền da và bóng chuyền hơi trên địa bàn. Trong đó tập trung vận động xã hội hóa trong xây dựng sân bãi; thành lập các câu lạc bộ; tổ chức thi đấu bóng chuyền da, bóng chuyền hơi gắn với các hoạt động, sự kiện, lễ kỷ niệm; mở các lớp năng khiếu… đối với môn bóng chuyền.

Theo đó, từ sự quan tâm của chính quyền huyện, công tác tuyên truyền, vận động của cơ quan, đơn vị liên quan, trong những năm qua, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã đóng góp khoảng 400 triệu đồng để xây dựng các sân bóng chuyền phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Từ 2018 đến nay, toàn huyện tăng thêm hơn 40 sân bóng chuyền, rải rác ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nâng tổng số sân bóng chuyền trên địa bàn huyện lên 124 sân. Trong đó, phong trào bóng chuyền phát triển mạnh nhất ở thị trấn Bình Gia và các xã: Hưng Đạo, Hoa Thám, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Thiện Long, Yên Lỗ…

Tiêu biểu, tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022, ở môn bóng chuyền, huyện Bình Gia đoạt 1 huy chương vàng (đội nữ) và 1 huy chương bạc (đội nam); tại Giải bóng chuyền hơi mùa xuân năm 2023, đội nam huyện Bình Gia đoạt huy chương bạc

Sự phát triển của hệ thống sân bãi đã tạo điều kiện cho các đội, nhóm bóng chuyền có không gian luyện tập đều đặn hơn. Qua đó thu hút thêm nhiều người dân ở các độ tuổi khác nhau (từ 15 đến 65 tuổi) cùng tham gia chơi bóng. Hiện nay, toàn huyện có trên 50 câu lạc bộ, đội, nhóm bóng chuyền hoạt động hoàn toàn theo hình thức xã hội hóa, trong đó riêng tại thị trấn Bình Gia có gần 20 câu lạc bộ, đội, nhóm; 18/18 xã, thị trấn đều có ít nhất từ 2 đội bóng chuyền (1 đội nam, 1 đội nữ) trở lên.

Bên cạnh đó, để tạo nguồn duy trì và phát triển phong trào, từ năm 2018 đến nay (trừ giai đoạn ảnh hưởng do dịch), Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đều đặn mở các lớp năng khiếu hè môn bóng chuyền cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Cùng đó, để thúc đẩy phong trào, huyện còn tổ chức 2 giải bóng chuyền/năm, mỗi giải thu hút từ 30 đội bóng trở lên. Ngoài sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các câu lạc bộ, đội, nhóm bóng chuyền cũng chủ động tổ chức giao lưu đánh bóng chuyền theo hình thức xã hội hóa với sự tham gia của các đội bóng trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trung bình mỗi năm, toàn huyện có trên 100 cuộc giao lưu bóng chuyền cấp câu lạc bộ, cấp xã, thu hút sự tham gia của hàng nghìn vận động viên, cổ động viên, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ.

Anh Nguyễn Bá Việt, thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật cho biết: Xã hiện có 2 sân với trên 20 người tham gia luyện tập hằng ngày (chưa kể sân ở các trường học trên địa bàn xã). Hằng năm, chính quyền xã đều tổ chức các giải bóng chuyền. Bên cạnh việc duy trì tập luyện đều đặn và thi đấu giải của xã, trung bình mỗi năm các đội bóng còn tham gia 3 – 4 giải thi đấu hoặc giao hữu bóng chuyền với các đội, nhóm ở trong và ngoài huyện. Từ năm 2018 đến nay, đội bóng chuyền xã Thiện Thuật luôn là 1 trong 3 đội đoạt giải (nhất, nhì, ba) tại các giải bóng chuyền cấp huyện, đóng góp 4 – 5 vận động viên nòng cốt cho đội bóng của huyện tham gia giải cấp tỉnh.

Việc phát triển môn bóng chuyền đã góp phần làm tăng tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn huyện lên 28,1%, tăng 9% so với năm 2017. Điều đó cho thấy mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn (Bình Gia là huyện nghèo của tỉnh) song người dân trên địa bàn huyện ngày càng quan tâm và tích cực tham gia thể dục thể thao.

Ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nhắc tới bóng chuyền da trên địa bàn tỉnh không thể không nhắc tới Bình Gia bởi đây là huyện có “nền móng” rất tốt ở môn bóng chuyền da từ vài chục năm về trước. Với sự quan tâm của chính quyền, cơ quan, đơn vị chuyên môn và sự hưởng ứng tích cực của người dân, những năm gần đây, phong trào luyện tập bóng chuyền tiếp tục phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Bình Gia là đơn vị có nhiều thành tích nổi bật tại các giải bóng chuyền da và bóng chuyền hơi của tỉnh.

HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/611720-binh-gia-soi-noi-phong-trao-luyen-tap-bong-chuyen.html