Binh lính Afghanistan xả súng bắn chết 3 lính Mỹ

Một binh lính Afghanistan đã xả súng bắn 4 lính Mỹ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng ở miền Đông nước này.

Ngay sau vụ tấn công, quan chức Mỹ xác nhận ít nhất 3 quân nhân của nước này tại Afghanistan đã thiệt mạng. Thông tin cụ thể vẫn đang được điều tra trước khi công bố chính thức, theo tin tức trên báo Zing news.

Trong vòng 2 ngày, 2 cuộc tấn công khiến lính Mỹ và Afghanistan thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, vụ tấn công xảy ra tại huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar ở miền Đông Afghanistan. Đây là nơi quân đội Mỹ cùng quân Afghanistan chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như phiến quân Taliban.

Người phát ngôn của thống đốc tỉnh Nangarhar cũng xác nhận một quân nhân Afghanistan đã xả súng về phía Mỹ tại khu vực Pekhe.
Người này lập tức thiệt mạng sau khi các binh sĩ có mặt ở hiện trường ra tay. Trong khi đó, đại diện của Taliban cho biết kẻ tấn công là người của nhóm này được cài vào. Tuy nhiên tin tức này vẫn chưa được chính phủ xác nhận.

Đây là một cuộc tấn công nội bộ diễn ra khá thường xuyên ở Afghanistan. Hồi tháng 3, tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand, một lính Afghanistan cũng đã nổ súng làm bị thương 3 lính Mỹ , báo Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Lực lượng an ninh Afghanistan, gồm cả quân đội và cảnh sát thường hành động thiếu kỷ luật hay tham nhũng khiến phiến quân Taliban và các nhóm chiến binh khác dễ dàng trà trộn vào. Trước đó, chính phủ Afghanistan từng bị chỉ trích nặng nề vì quá trình xét duyệt và kiểm tra lỏng lẻo trong việc loại bỏ những ứng cử viên không phù hợp hoặc nguy hiểm.

Vụ tấn công này xảy ra ngay sau khi có một vụ hỏa hoạn nội bộ chống lại lực lượng Afghanistan. Ngày 10/6, các quan chức Afghanistan xác nhận rằng trong cuộc không kích của Mỹ tại tỉnh Helmand vào ngày 9/6, 3 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

"Chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới những binh sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Biên giới Afghanistan đã bị ảnh hưởng trong vụ việc đáng tiếc này", Reuters dẫn một thông báo từ quân đội Mỹ. Các quan chức Afghanistan và Mỹ hiện đang tiến hình điều tra vụ việc.

Trân Châu (Tổng hợp theo báo Pháp luật TP. HCM,Zing news)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/binh-linh-afghanistan-xa-sung-ban-chet-3-linh-my-d101301.html