Bình Phước: Đưa vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 145 tỷ đồng ra xét xử

THCL - Sáng nay (21/8), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 145 tỷ đồng đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng có hành vi chiếm đoạt của hai Việt kiều Úc là Lee Park Ling và ông Lam Yin Choi.

THCL - Sáng nay (21/8), Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 145 tỷ đồng đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng có hành vi chiếm đoạt của hai Việt kiều Úc là Lee Park Ling và ông Lam Yin Choi.

Do quen biết với ông Trần Ngọc người gốc Việt quốc tịch Úc, Hoàng Văn Lượng đã đưa các tài liệu cho ông Ngọc gồm: công văn của UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Bộ Quốc phòng giao đất cho HTX Rạng Đông, công văn của UBND TP. HCM, công văn Bộ Tư lệnh Công binh, Nhà Máy Z756, HTX Rạng Đông, Công ty Rạng Đông được cấp 3.500m2 đất tại Nhà máy Z756 - Bộ Tư lệnh Công binh (nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 756 để đầu tư xây dựng 2 blok chung cư 30 tầng.

Bị cáo Hoàng Văn Lượng đứng trước vành móng ngựa (Ảnh: Hải Dương)

Trên thực tế Công ty Rạng Đông chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng dự án. Tuy nhiên ông Hoàng Văn Lượng vẫn chỉ đạo ông Hoàng Ngọc ký kết hợp đồng góp vốn với ông Lee Park Ling và ông Lam Yin Choi Việt kiều Úc. Khi các bị hại ký hợp đồng, ông Hoàng Văn Lượng đã yêu cầu 2 bị hại chuyển 6.889.450 USD, tương đương 145.149.200 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỉ, một trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi tư triệu, hai trăn đồng Việt Nam.

Bị hại Lam Yin Choi (ngồi hàng đầu bên phải) và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan (Ảnh: Hải Dương)

Sau khi nhận được số tiền nói trên, ông Hoàng Văn Lượng không thực hiện bất cứ một thủ tục nào để thực hiện việc xin cấp đất đầu tư xây dựng như đã cam kết. Đến nay khu đất nói trên được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 756 ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đức Bình và Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam xây dựng là khu cao ốc văn phòng - căn hộ trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp 28 tầng, và một tòa nhà Văn phòng cho thuê; Trung tâm đào tạo giảng dạy cao cấp 7 tầng.

Đưa vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hơn 145 tỷ đồng ra xét xử (Ảnh: Hải Dương)

Hành vi trên của Hoàng Văn Lượng dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điểm a, Koản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự. Chiều nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc đến bạn đọc.

Cao Diên – Hải Dương

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/bi-nh-phuo-c-dua-vu-a-n-lu-a-da-o-chie-m-doa-t-hon-145-ty-do-ng-ra-xe-t-xu-a41085.html