Bình Phước: Kẻ trốn truy nã 16 năm “sa lưới”

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Hải (52 tuổi, phạm tội “Giết người”, gây án tại xã Tân Khai, huyện Bình Long (nay là huyện Hớn Quản) năm 1998 rồi bỏ trốn.

Sau nhiều ngày tập trung lực lượng điều tra, truy tìm, Ban chuyên án đã bắt được Hải khi y đang lẩn trốn tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh.Thậm chí khi đã thay tên đổi họ nhưng Nguyễn Ngọc Hải vẫn không thoát tội

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/3/224375.cand