Bình Phước: Nhậu say, cô gái bị bạn nhậu khống chế hiếp dâm

Đang trong cuộc nhậu, cô gái trẻ đứng dậy đi vệ sinh thì bị bạn nhâu đi theo khống chế hiếp dâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 12/12 tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước. Nạn nhân là chị T. (SN 1994, ngụ H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước)

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, Thạch Lành (SN 1991), Điểu Cang (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Phước) và chị T. đến nhà chị Thị Sê A (SN 1980, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) để nhậu.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Triệu Văn Ngân (SN 1990) và Điểu Siêng (SN 1999, cùng trú tại xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đến nàh chị Thị Sê A chơi rồi ở lại nhậu chung.

Đi vệ sinh trong lúc nhậu, cô gái bị 2 bạn nhậu khống chế hiếp dâm (Ảnh minh họa)

Vì nhậu từ chiều, anh Lành và Cang có dấu hiệu say rượu nên đã đi ngủ còn lại chị Thị Sê A, chị T, Điểu Siêng và Ngân tiếp tục nhậu. Đến khoảng 20h, chị T. đứng dậy để đi vệ sinh thì Ngân và Siêng đứng dậy theo đuôi. Đồng thời, Ngân cũng tiện tay lấy con dao để trong bếp mang theo tìm cách khống chế chị T. Hai kẻ thú tính đã thay nhau hiếp dâm chị T. mặc cho nạn nhân kêu la, khóc lóc, năn nỉ.

Đúng lúc này, anh Lành và anh Cang thức giấc phát hiện sự việc nên hô hoán cho mọi người. Trong lúc chống chế, Ngân dùng dao chém Điểu Cang gây thương tích rồi Ngân và Điểu Siêng bỏ trốn.

Hiện 2 nghi can đã bị bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kim Thanh

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/binh-phuoc-nhau-say-co-gai-bi-ban-nhau-khong-che-hiep-dam-d104941.html