Bình Phước: Tuyên dương 97 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016

Ngày 15/12, Hội nông dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tuyên dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2016 và tổng kết 5 năm phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị gồm có bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam; bà Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng 97 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh đã được các cấp Hội nông dân triển khai sâu rộng và lôi cuốn, khích lệ hàng ngàn nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Các cấp Hội nông dân tỉnh đã tổ chức được 1.530 cuộc hội thảo; 110 điểm trình diễn các mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho 51.267 lượt hội viên nông dân, xây dựng 919 tổ tiết kiệm vay vốn với 41.646 thành viên; nhận ủy thác nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hơn 22 tỷ đồng; ủy thác nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách tỉnh trên 600 tỷ đồng cho hội viên khó khăn.

Ngoài ra, các cấp hội đã vận động các hội viên nông dân sản xuất khá, giỏi, giàu hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, ngày công lao động, cây con giống, phân bón với số tiền lên tới 56,4 tỷ đồng giúp cho hơn 5.000 hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Bình Phước xuống còn 4,7% trong năm 2015.

Bà Nguyễn Hồng Lý Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam trao tặng giấy khen cho các nông dân tiêu biểu.

Xây dựng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Hội nông dân các cấp đã tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân hiến 150.000m2 đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng, trên 250.000 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; làm mới, sửa chữa trên 3.500 km đường giao thông nông thôn, xây mới 800 km kênh mương, hàng ngàn cầu cống; đóng góp 12,5 tỷ đồng để xây tặng 885 nhà tình thương, 456 nhà tình nghĩa và hàng trăm sổ tiết kiệm; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 25.000 lao động.

Cũng từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành một số mô hình chuyên canh tập trung như mô hình sản xuất hồ tiêu ở huyện Lộc Ninh, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ở huyện Hớn Quản, thị xã Bình Long; mô hình phát triển cây điều và chế biến điều tại huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập...

Các mô hình điển hình như hộ ông Dương Mã Dưỡng huyện Phú Riềng với mô hình trồng bơ sáp cao sản đạt hiệu quả kinh tế cao, thu nhập mỗi năm gần 4 tỷ đồng; gia đình ông Nguyễn Hữu Năm với mô hình trồng điều, cao su, cây ăn trái mỗi năm thu về trên 5 tỷ đồng.

Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bà cũng đề nghị các cấp Hội nông dân trong tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nghị quyết 29 Hội nông dân Việt Nam, về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tại buổi lễ, Hội nông dân tỉnh Bình phước đã tổ chức tuyên dương 97 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững.

Hội nông dân tỉnh cũng trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 11 cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 – 2016.

Đức Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-phuoc-tuyen-duong-97-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-nam-2016-d31683.html