Binh sĩ Campuchia thề chết bảo vệ ông Hun Sen

Binh sĩ Campuchia thề sẽ bảo vệ chính phủ của ông Hun Sen trước mối đe dọa từ đảng đối lập CNRP.

Xe chở binh lính Campuchia trên đường đến bao vây trụ sở đảng đối lập CNRP.

PhnomPenh Post đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 12/9 vừa qua đã kêu gọi loại bỏ những lực lượng "phá hủy trật tự xã hội" sau khi đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) thông báo có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình.

Ngay sau lời kêu gọi của Thủ tướng Hun Sen , hàng chục xe tải chở lính vũ trang Campuchia bao vây trụ sở đảng đối lập CNRP.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Socheat ngày 14/9 cũng cảnh báo người dân nên tránh xa khỏi mọi cuộc biểu tình, nhấn mạnh các binh sĩ sẵn sàng ngăn chặn các cuộc biểu tình “phi pháp".

Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định sẽ thực hiện "cứng rắn và hiệu quả" mệnh lệnh từ Thủ tướng Hun Sen đồng thời tuyên bố sẽ "hy sinh mọi thứ có thể" để bảo vệ chính phủ, bảo vệ quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Kun Kim, phó tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, nói bản thân thông báo của CNRP đã phạm pháp và thông báo kêu gọi biểu tình có thể coi là tội hình sự.

Hán Hiển (Theo PhnomPenh Post)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/binh-si-campuchia-the-chet-bao-ve-ong-hun-sen-d168375.html