Binh sĩ Nga sử dụng súng hoa cải chống UAV 'cảm tử'

Súng hoa cải trở thành vũ khí hiệu quả để chống lại UAV 'cảm tử' ở Ukraine, thậm chí binh sĩ Nga còn kêu gọi người ủng hộ gửi vũ khí này ra chiến trường.

Binh sĩ Nga sử dụng súng hoa cải chống UAV 'cảm tử'.

Theo Forbes, từ năm 2023, các chuyên gia quân sự Nga đã đưa ra nhận định súng hoa cải sẽ giúp quân đội nước này đối phó hiệu quả với máy bay không người lái cảm tử (UAV). Giờ đây tuyên bố này đã thành hiện thực khi nhiều binh sĩ Nga ở Ukraine kêu gọi những người ủng hộ gửi ra chiến trường mọi khẩu súng hoa cải mà họ có.

Trong một video lan truyền trên mạng internet gần đây, một người lính Nga kêu to: "Hãy chuyển cho chúng tôi súng bắn đạn ghém. Bất cứ loại nào cũng được".

Súng bắn đạn ghém (shotgun) hay còn gọi là súng hoa cải, đang được coi là giải pháp giúp binh sĩ Nga đối phó với hàng trăm nghìn phương tiện không người lái tràn ngập trên chiến trường Ukraine. Các binh sĩ Nga trên tiền tuyến đang đề nghị chỉ huy cấp thêm súng hoa cải để đối phó UAV, khi các thiết bị gây nhiễu cầm tay hầu như không phát huy tác dụng.

Binh sĩ Nga với súng hoa cải Vepr-12 ở chiến trường Ukraine.

Binh sĩ Nga và Ukraine đều sử dụng thiết bị tác chiến điện tử cầm tay để gây nhiễu UAV đối phương, song bên vận hành liên tục thay đổi tần số điều khiển và dùng hệ thống chống nhiễu. Do đó, một thiết bị tác chiến điện tử có thể hoạt động hiệu quả tuần trước lại trở nên vô dụng vào tuần sau.

Cựu đại tá Nga Andrey Koshkin tháng trước nhận định khi hệ thống tác chiến điện tử không thể vô hiệu hóa UAV, súng hoa cải có thể là giải pháp thay thế.

"Ngay cả một khẩu súng hoa cải đơn giản mà người ta mang đi bắn chim cũng có thể hạ UAV hiệu quả hơn một khẩu súng máy", ông Koshkin nói.

Một số đơn vị Nga gần đây đã nhận súng hoa cải để bắn hạ UAV Ukraine, trong đó có các binh sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho đội công binh rà phá bom mìn và tổ hợp phòng không. Họ quan sát bầu trời, sẵn sàng dùng súng hoa cải bắn hạ UAV đối phương.

Một số quân nhân Nga còn được trang bị súng hoa cải bán tự động Vepr-12 với hộp tiếp đạn 5 viên và có tầm bắn hiệu quả khoảng 100 m.

Số khác sử dụng bộ chuyển đổi bắn đạn gém GP-25 lắp dưới nòng súng AK để hạ UAV. Thiết kế này cho phép lính Nga dùng súng AK-74 bắn một phát đạn ghém để tiêu diệt drone cách đó 30m.

Ukraine cũng áp dụng giải pháp dùng súng hoa cải hạ UAV như lực lượng Nga. Quân đội Ukraine có thể đã mua 4.000 khẩu Escort BTS12 của Thổ Nhĩ Kỳ. Mẫu súng bán tự động này có thiết kế bullpup (hộp tiếp đạn để sau cò súng), được đánh giá là một trong những loại súng hoa cải rẻ tiền và có độ tin cậy cao.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với súng hoa cải Escort BTS12 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài cung cấp súng hoa cải cho binh sĩ, Ukraine cũng mở khóa huấn luyện cách dùng vũ khí này đối phó với UAV. Một tạp chí Ukraine nhận định do đối phó UAV đòi hỏi thao tác nhanh và tầm nhìn rộng, các loại ống ngắm siêu chính xác trở thành vật cản thay vì hỗ trợ binh sĩ tác chiến.

Ngoài việc luyện tập bắn hạ mục tiêu bay với tốc độ cao, những binh sĩ tham gia khóa huấn luyện còn phải học cách đảm bảo an toàn cho bản thân, đặc biệt là không chạy theo thành tích.

"Đừng chạy theo UAV để xác nhận bắn hạ mục tiêu thành công. Đừng nhặt lại UAV bị bắn hạ, điều này không khác gì đùa với lửa", các chuyên gia Ukraine nói, đề cập đến mối nguy hiểm từ UAV chưa phát nổ hoặc chiến thuật gài bẫy của đối phương.

Súng hoa cải có thể bắn rơi UAV thả bộc phá hoặc drone tự sát góc nhìn thứ nhất (FPV), mang lại cơ hội sống sót cao nhất cho binh lính trước đòn tập kích của đối phương so với chạy trốn. Tuy nhiên, súng hoa cải không phải là giải pháp toàn diện trong đối phó UAV. Nhiều binh lính không nghe hoặc nhìn thấy UAV khi chúng lao tới.

Cả Nga lẫn Ukraine cũng trang bị camera ảnh nhiệt cho UAV để tập kích ban đêm. Nếu không có kính ngắm chuyên dụng, súng hoa cải sẽ trở nên vô dụng khi đối mặt với UAV khi trời tối.

Trà Khánh (Nguồn: Forbes)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/binh-si-nga-su-dung-sung-hoa-cai-chong-uav-cam-tu-ar870291.html