Bình Thuận: Triều cường khiến hơn 40 nhà dân bị đe dọa

Nhiều đợt sóng mạnh đập vào bờ rồi rút nhanh đã cuốn trôi lớp đất đá nền nhà, kiềng nhà khiến hơn 40 ngôi nhà của người dân ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận có nguy cơ sập đổ.

Theo tin trên báo Sài Gòn giải phóng, sáng ngày 31/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc thổi mạnh, kết hợp triều cường, sóng lớn liên tục từ ngày 29 đến ngày 31 đã gây sạt lở gần 300m bờ biển, đe dọa trực tiếp các hộ dân sống dọc ven biển tại khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Hơn 40 căn nhà của người dân có nguy cơ đổ sập do ảnh hưởng của triều cường. Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

Trong khi đó, VOV đưa tin, trước sự đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng do triều cường , Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã huy động khoảng 100 người (gồm các lực lượng công an, quân sự, thanh niên) triển khai phương châm “4 tại chỗ” để cùng người dân địa phương làm kè tạm, hạn chế phần nào tình trạng sạt lở đang diễn ra.

Được biết, gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình sạt lở bờ biển tại thị trấn Liên Hương ngày càng diễn biến phức tạp. Trước đó, vào đầu năm 2016, cũng tại khu vực này, triều cường đã giật đổ và hư hỏng hoàn toàn 29 căn nhà ven biển; hơn 150 hộ dân phải di dời.

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/binh-thuan-trieu-cuong-khien-hon-40-nha-dan-bi-de-doa-a176673.html