Bịt lỗ hổng cháy nổ ngay lập tức

Chợ và chung cư là nơi có rất đông người tham gia buôn bán và cư trú. Điều gì sẽ xảy ra nếu hỏa hoạn xảy ra ở những nơi này? Hậu quả không chỉ là tài sản với số lượng rất lớn, mà còn là tính mạng của nhiều người. Những vụ hỏa hoạn tại một số chợ, chung cư trong nước gần đây đã gióng lên điều đó. Tuy nhiên, giật mình khi nhìn nỗi đau của người, nhưng nhiều nơi lại chưa biết lo cho mình.

Chuyến kiểm tra thực địa tại chung cư 379, chung cư Đông Phát, tòa nhà trụ sở văn phòng 09 Hạc Thành và chợ Vườn Hoa trên địa bàn TP Thanh Hóa của đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm trưởng đoàn mới đây đã phát hiện ra còn rất nhiều lỗ hổng cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn ý thức quản lý, vận hành công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trong đó nổi lên là sự bất chấp các quy định về PCCC của ban quản lý chợ, tiểu thương cũng như cộng đồng dân cư sinh sống tại chung cư để thỏa mản việc kinh doanh, sinh hoạt tùy tiện của mình. Về pháp lý, nơi thì chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC theo quy định, nơi thì thi công sai theo thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC.

Nhìn chung, căn bệnh đối phó, sự chủ quan vẫn là vấn đề đáng lo ngại ở nhiều nơi, nhiều khâu mà đoàn thực hiện kiểm tra lần này.

Làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng phải rà soát bổ sung những hạ tầng còn thiếu hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn theo yêu cầu của công tác PCCC. Xây dựng phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại mỗi tòa chung cư; xây dựng lực lượng PCCC cơ sở với phương châm “bốn tại chỗ”.

Cùng với đó, cơ quan chức năng và chính quyền sở tại phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC theo đúng quy định, tránh hình thức, phải lấy an toàn tính mạng cho người dân làm mục tiêu hướng tới.

Đã có nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chợ và chung cư, trong đó có những chợ tại Thanh Hóa cũng đã bị giặc lửa thiêu rụi. Thời gian qua các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCCC. Tuy nhiên việc chấp hành ở nhiều nơi có nguy cơ cháy cao chưa nghiêm, còn mang tính hình thức. Hỏa hoạn đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn chính là sự vô cảm, làm việc mang tính đối phó của con người trước các nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Vì sự an toàn tài sản, tính mạng của rất nhiều người, vì sự tôn nghiêm của pháp luật, từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải nghiêm túc, chủ động khắc phục những vấn đề còn bất cập mà đoàn công tác đã chỉ ra, bịt lại lỗ hổng có thể xảy ra cháy nổ ngay lập tức.

Tuệ Minh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/bit-lo-hong-chay-no-ngay-lap-tuc/210267.htm