BLV Quang Huy: Công Phượng chưa thoát khỏi 'vũng lầy' sa sút

Cả U21 HAGL và U21 Việt Nam đã cống hiến những phút đáng nhớ ở trận đấu tranh hạng ba giải giao hữu U21 Quốc tế báo Thanh Niên.

Đều thất bại trong mục tiêu giành vé lọt vào trận chung kết, U21 HAGL và U21 Việt Nam đã có cuộc so tài để quyết định vị trí thứ ba ở giải U21 Quốc tế báo Thanh niên năm nay.

Sau 90 phút, cả hai đội tạo ra một số cơ hội nguy hiểm song chỉ có Văn Toàn tận dụng thành công để mang lại chiến thắng chung cuộc cho U21 HAGL. Nhận định về trận đấu này, BLV Quang Huy cho rằng: chính sức phản kháng của U21 Việt Nam mới là điểm nhấn cho trận đấu này.

Video: U21 HAGL 1-0 U21 Việt Nam

"Thất bại 1-3 trước U21 Thái Lan đã buộc HLV Phạm Minh Đức phải thay đổi. Nhiều cái tên dự bị được trao cơ hội và những cầu thủ này đã chơi rất máu lửa, nỗ lực để chứng tỏ khả năng.

Điều đó khiến U21 Việt Nam khó lường và gây ra nhiều khó khăn cho U21 HAGL. Tiến Dụng cùng các đồng đội có sức chiến đấu và tinh thần tốt, trong khi U21 HAGL có kỹ thuật và bản lĩnh trui rèn với kinh nghiệm thi đấu phong phú. Trong cuộc so tài này, bản lĩnh đã chiến thắng".

U21 HAGL đã chơi bản lĩnh hơn. (Ảnh: Duy Thành)

Không thể bảo vệ danh hiệu vô địch, U21 HAGL bị nhận định là có giải đấu thất bại (so với những gì lứa Công Phượng, Xuân Trường làm được 2 năm về trước). Theo BLV Quang Huy, đây là điều không phải bàn cãi.

"Vì thất bại trước U21 Thái Lan trong ngày mở màn, U21 HAGL phải đứng nhì bảng và đụng độ đối thủ rất mạnh như U21 Yokohama. Sau 2 năm vô địch, việc bị loại ở bán kết là thất bại nhìn thấy rõ

Khó trách các cầu thủ U21 HAGL. Toàn đội mới tập trung sau một thời gian dài nên sự chuệch choạc là khó tránh khỏi. Nhiều trụ cột như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng trải qua kỳ AFF Cup 2016 và có dấu hiệu quá tải. Khi không có điểm rơi phong độ và sự hưng phấn, đội bóng của bầu Đức không thể trình diễn bộ mặt tốt nhất.

Ngoài ra, khả năng cầm quân của Guillaume Graechen có lẽ chỉ dừng ở mức độ này. Ông thầy người Pháp vẫn là "nhà sư phạm" với các cầu thủ trẻ hơn là một chiến lược gia đúng nghĩa. Dường như sự xuất hiện của Guillaume Graechen chỉ mang ý nghĩa tri ân trong ngày "tốt nghiệp" của lứa trẻ HAGL mà thôi.

Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn. (Ảnh: Duy Thành)

Cách sử dụng Công Phượng là một ví dụ. HLV Graechen đã để Công Phượng lùi quá sâu, thay vì áp sát vòng cấm và thể hiện phẩm chất kỹ thuật của mình. Công Phượng vẫn khá nguy hiểm với các pha cầm bóng, song việc chơi xa khung thành khiến cầu thủ người Nghệ An mệt mỏi trong các pha di chuyển.

Hậu quả là: Công Phượng đã bỏ lỡ cơ hội tương đối ngon ăn để giải tỏa tinh thần. Bên cạnh đó, bản thân Phượng vẫn chưa thoát khỏi "vũng lầy" sa sút, ngay cả khi được trở về thi đấu cùng các đồng đội quen thuộc".

HLV Graechen đã để Công Phượng lùi quá sâu, thay vì áp sát vòng cấm và thể hiện phẩm chất kỹ thuật của mình.

Dù là trận đấu cuối cùng của nhiều cầu thủ trẻ U21 HAGL cũng như U21 Việt Nam, lượng khán giả đến theo dõi trận đấu vẫn không được như kỳ vọng.

Theo BLV Quang Huy, những khán đài vắng vẻ trên sân Thống Nhất đến từ sự sa sút và mờ nhạt của cả hai lứa trẻ xuyên suốt giải đấu này.

"Cả hai đội bóng không còn là chính mình, không giữ được bản sắc và sức cạnh tranh (chứ đừng nói là tiến bộ). Do đó, khán giả đã không đến xem đông như mọi năm".

Cả hai đội đều không còn là chính mình ở giải đấu năm nay. (Ảnh: Duy Thành)

Tuy nhiên, BLV Quang Huy vẫn bày tỏ quan điểm: Cả hai lứa cầu thủ đã có bước đà thuận lợi cho tương lai của mình. Những Xuân Trường, Văn Toàn, Tiến Dũng đã sẵn sàng cho tương lai, cho nấc thang mới trong sự nghiệp cầu thủ khi chia tay các giải giao hữu trẻ.

"V-League sẽ diễn ra sau đây không lâu nữa. Dù thế nào, giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cũng đã tạo ra sân chơi để các tài năng trẻ thử lửa cho giải vô địch quốc gia trong năm tới".

Hồng Nam

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/blv-quang-huy-cong-phuong-chua-thoat-khoi-vung-lay-sa-sut-d295292.html