BMW "nhìn thấy" tín hiệu tích cực ở thị trường Việt Nam

BMW Asia cho biết doanh số xe hơi tại thị trường Việt Nam tăng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, nhờ tăng trưởng kinh tế thúc đẩy nhu cầu.

Công ty dự định tăng 30-40% số lượng sản phẩm vào năm 2017, theo Axel Pannes – Giám đốc quản lý BMW Group Asia. Ông Pannes đã giữ vị trí này từ năm 2014, quản lý 13 thị trường gồm Singapore, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Sri Lanka, Brunei, Bangladesh, Guam, New Caledonia, Tahiti, Campuchia, Lào và Myanmar.

BMW cho biết họ bán 1.500 chiếc vào cuối năm ngoái tại Việt Nam – một thị trường Hãng đã bắt đầu khai thác từ năm 1993 và nổi lên thành thị trường dẫn đầu Đông Nam Á trong một vài năm gần đây. Tại Myanmar – thị trường BMW vừa gia nhập vào năm 2014, bán được 100 chiếc. Con số này tại Hàn Quốc là 47.000 và Trung Quốc là 450.000 chiếc.

Biểu đồ doanh số BMW toàn cầu. Nguồn: Bloomberg

Bày tỏ kỳ vọng của Hãng tại thị trường Việt Nam, ông Pannes trả lời phỏng vấn tại Singapore rằng “Ở một số thị trường tình hình kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào chính trị. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tôi nhìn thấy sự tích cực tại thị trường Việt Nam. Nếu tình hình không có gì biến động tốc độ tăng trưởng ở thị trường này có thể sẽ là 2 con số”.

Cùng với các hiệp định thương mại tự do, việc kinh doanh của các hãng xe hơi cao cấp tăng trưởng mạnh sẽ mang đến triển vọng cho tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%. Ông Pannes cũng cho biết thị trường Malaysia cũng phát triển rất tốt và BMW đang “để mắt” đến Nepal và sẽ gia nhập thị trường này trong 2-3 năm tới, trong hoàn cảnh nước này đã ổn định sau trận động đất năm ngoái.

Đồng thời, Pannes cũng rất lạc quan về triển vọng bán xe điện và hybrid tại Sri Lanka, nơi mà chính phủ rất ủng hộ cho dòng sản phẩm này.

> "Canh bạc" xe điện của BMW

> Thị trường Việt Nam hấp dẫn hơn Myanmar

TĂNG KHÁNH

Nguồn DNSG: http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/bmw-nhin-thay-tin-hieu-tich-cuc-o-thi-truong-viet-nam/1098041/