Bộ 3 Việt Nam 'lên đồng', thắng trắng chủ nhà Trung Quốc để đoạt ngôi vô địch

Ngay cả những khán giả giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó ngờ nổi bộ 3 của AOE Việt Nam lại thăng hoa đến thế dù phải thi đấu ngay trên đất khách Trung Quốc.

Chiều 5/8, giải AOE Việt – Trung 2017 ở thành phố Tô Châu đã khai màn với thể loại 3vs3 Death Match – nội dung sở trường của phía AOE Trung Quốc.

Ngay ở nội dung đầu tiên, cú sốc đã xảy đến. Với phong độ chói sáng, bộ 3 ngôi sao Chim Sẻ Đi Nắng – Văn Sự - Văn Tích của Việt Nam (đội GameTV Plus) đã hủy diệt đội Trung Quốc 1 với Dưa Chua - Tiểu Thủy Ngư - Đổ Thánh bằng tỷ số 4-0 để giành chức vô địch không thể ấn tượng hơn.

Trước đó, bộ 3 của Việt Nam cũng thị uy sức mạnh của mình khi thắng trắng đội Trung Quốc 2 (gồm Tiểu Hòa Ca - Tiểu Mã - Ngạch Hán) với tỷ số 3-0 ở vòng bán kết.

Văn Tích, Văn Sự và Chim Sẻ Đi Nắng đã thi đấu quá thuyết phục trước đối thủ Trung Quốc ở chính sở trường của nước bạn.

Như vậy, 3 ngôi sao của AOE Việt Nam đã khép lại một ngày thi đấu vô cùng thăng hoa khi giành chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ vốn được đánh giá cao hơn để qua đó giúp đoàn Việt Nam chắc chắn có 3 chức vô địch ở giải Việt – Trung 2017.

Việc Chim Sẻ Đi Nắng và các đồng đội hủy diệt các ngôi sao của phía chủ nhà Trung Quốc còn tạo động lực rất lớn cho các game thủ Việt Nam thi đấu ở những nội dung còn lại, đặc biệt là với No1 khi anh sẽ phải đọ sức cùng "Đệ nhất Trung Quốc" Shenlong ở thể loại solo Assyrian (cũng diễn ra trong ngày 5/8).

Vào ngày mai (6/8), giải Việt – Trung sẽ diễn ra 2 trận chung kết ở các thể loại solo Shang và 2vs2 Shang thuần tiễn. Đây đều là những thể loại mà đoàn Trung Quốc luôn ngự trị ngôi vương trong suốt những năm vừa qua.

Tuy nhiên, đây là lúc người hâm mộ tại Việt Nam đang vô cùng kỳ vọng vào kịch bản những Chim Sẻ Đi Nắng, Bibi của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa để lật đổ "đế chế" Trung Quốc ngay tại thành phố Tô Châu.

Nguồn TTTO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/bo-3-viet-nam-len-dong-thang-trang-chu-nha-trung-quoc-de-doat-ngoi-vo-dich_n28235.html