Bộ ảnh lạ chưa từng công bố về cuộc sống ở Triều Tiên

Những bức hình được chụp cách đây 3 năm nhưng gần đây mới được tác giả công bố.

Bức hình tại một khu vực cho phép bơi được chính phủ quản lý gần bờ biển Kumgangsan, tỉnh Kangwon.

Martin von Den Driesch từ Berlin, Đức đã có chuyến du lịch 8 ngày tới Triều Tiên tháng 8.2014. Mãi tới năm 2017, Martin mới chia sẻ những tấm hình chụp ở quốc gia bí ẩn nhất hành tinh.

Loạt hình của Martin cho thấy cái nhìn hoàn toàn khác về đất nước Triều Tiên vốn rất xa lạ với phương Tây. Chuyến thăm của Martin nằm trong một tour du lịch kéo dài hơn một tuần cùng 30 người khác. Họ đi từ Nga sang Triều Tiên bằng xe khách.

Để tham quan Triều Tiên, nhóm du khách phải có sự tháp tùng của một nhân viên chính phủ được ủy quyền.

Người dân Triều Tiên thưởng thức phim 3D tại một rạp chiếu tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Một cô gái mặc bộ quần áo truyền thống của Triều Tiên, ngồi tại bờ biển thành phố Wonsan.

Hai người lính Triều Tiên canh phòng ở Khu vực An ninh chung (JSA). Cánh cửa sau lưng họ dẫn sang đất của Hàn Quốc.

Những nữ quân nhân biểu diễn nhạc ở vùng quê tại Triều Tiên.

Nữ học sinh tại thủ đô Bình Nhưỡng chăm chú thực hiện tác phẩm thêu.

Người phụ nữ giới thiệu với tác giả rượu rắn ngâm giảm giá tại một ki ốt ven đường.

Vùng quê đẹp như tranh tại Triều Tiên với núi non trùng điệp.

Nữ quân nhân đứng ở đỉnh núi thiêng Paektusan. Hồ trên núi có tên “Hồ thiên đường”, bao vây xung quanh là đá lởm chởm.

Một cảnh sát Triều Tiên đứng canh gác tại một vùng thôn quê.

Một cô gái bán hàng xinh đẹp tại ki ốt nhỏ tại Triều Tiên.

Học sinh tập đàn tại một lớp học ở Bình Nhưỡng.

Bức ảnh chụp trong nhà quốc hội ở Bình Nhưỡng, nơi các phiên họp quan trọng của chính phủ Triều Tiên diễn ra.

Công viên nước ở Triều Tiên trông rất đìu hiu.

Một phần của khu vực phi quân sự (DMZ) tại biên giới Liên Triều.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bo-anh-la-chua-tung-cong-bo-ve-cuoc-song-o-trieu-tien-739786.html