Bố chết lặng nhìn hai con chết đuối trong bể nước ăn

Đi làm đồng về, anh Lương Văn Quân (ngụ tại thôn Chiềng, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) hốt hoảng phát hiện hai đứa con của mình chết đuối trong bể nước sinh hoạt của gia đình.

Bể nước sinh hoạt nơi cháu Nhân và Nghĩa bị đuối nước

Vụ việc thương tâm xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 14.7. Nạn nhân là hai anh em ruột Lương Gia Nhân (5 tuổi) và Lương Gia Nghĩa (4 tuổi) - con của vợ chồng anh Lương Văn Quân, chị Hà Thị Tuyết (chị Tuyết hiện đang đi lao động ở nước ngoài) ở thôn Chiềng, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Thông tin từ UBND xã Luận Khê cho biết, chiều ngày 14.7, anh Quân để hai con ở nhà rồi đi làm đồng. Đến cuối buổi chiều anh Quân về nhà gọi các con nhưng không thấy, khi ra bể nước sinh hoạt thì hốt hoảng phát hiện cháu Nhân và Nghĩa đã chết đuối trong bể nước.

Nhận được tin báo Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có mặt tìm hiểu nguyên nhân. Ban đầu nhận định có thể do thời tiết nắng nóng , hai cháu Nhân và Nghĩa xuống bể nước sinh hoạt không có nắp che đậy của gia đình tắm và bị đuối nước.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bo-chet-lang-nhin-hai-con-chet-duoi-trong-be-nuoc-an-855749.html