Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Đây là phần thường cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những đóng góp xứng đáng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam qua 20 năm tái lập. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Ngô Quý Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

Năm 2017, tỉnh Quảng Nam tròn 20 năm tái lập từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đây cũng là dấu mốc 20 năm xây dựng và trưởng thành của của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam. Mặc dù những ngày đầu chia tách với nhiều khó khăn, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại nhưng lực lượng vũ trang trong tỉnh đã vươn lên và trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam nhận phụng dưỡng nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Những năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hằng năm, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác đào tạo sỹ quan dự bị, đào tạo chỉ huy trưởng quân sự ở cơ sở ngày càng được chú trọng. Các đơn vị trực thuộc cũng làm tốt công tác quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật liệu nổ.

Nhiều năm liền, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tham gia các hội thi, hội thao, hội diễn cấp Quân khu đạt được thành tích cao; đồng thời còn làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chế độ chính sách và hỗ trợ các huyện vùng cao trong tỉnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2009 đến nay, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp quy tập, di dời 900 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang, xây dựng hơn 1.000 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng 27 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ các huyện miền núi của tỉnh trên 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng…

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dẫn vững mạnh; quản lý chặt chẽ và đẩy nhanh tiến độ các dự án về quản lý biên giới, địa bàn trọng điểm; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở những địa bàn khó khăn của tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/bo-chi-huy-quan-su-tinh-quang-nam-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-20170311122236980.htm