Bó chiếu khiêng thi thể người nhiễm HIV về nhà

Ngày 11/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh 2 người đàn ông khiêng một thi thể được cho là bó chiếu về nhà với chú thích xảy ra tại BV đa khoa Lạc Sơn.

Hình ảnh thi thể người nhiễm HIV được khiêng về nhà

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, dư luận đã dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 12/12, bác sĩ Bùi Văn Vanh, Giám đốc BV Đa khoa Lạc Sơn (Hòa Bình) xác nhận, hình ảnh thi thể một bệnh nhân được người thân quấn chiếu, khiêng về nhà vào chiều 11/12 xuất phát từ BV.

Theo bác sĩ Vanh, người tử vong là bệnh nhân Bùi Văn L. (33 tuổi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn) bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi bệnh nhân tử vong ở viện, BV đã đề nghị đưa tử thi xuống nhà xác, làm thủ tục để cho xe đưa bệnh nhân về.

Tuy nhiên, gia đình dùng một chiếc võng dù, dưới lót một lớp chiếu và buộc kín rồi nhờ 2 người khiêng về. Bác sĩ Vanh khẳng định: Những bệnh nhân tử vong mà gia đình khó khăn, BV thường bố trí xe đưa về, thậm chí hỗ trợ cả quần áo mai táng. Tuy nhiên, với trường hợp bệnh nhân L. gia đình cương quyết tự đưa thi thể về, bởi nhà gần BV. Vì vậy, BV tôn trọng quyết định của gia đình bệnh nhân.

Cách đây ít lâu, dư luận cũng đã xôn xao về hình ảnh người đàn ông điều khiển xe máy chở thi thể em gái được cuốn trong chiếu chạy qua TP Sơn La (tỉnh Sơn La). Nguyên nhân được xác định là do nhà quá nghèo, và BV Lao và bệnh phổi Sơn La sau đó đã rút kinh nghiệm về việc này.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bo-chieu-khieng-thi-the-nguoi-nhiem-hiv-ve-nha-post182624.html