Bố con hầu tòa vì sát hại người thân

Chỉ vì một chút mâu thuẫn, hai cha con Dương Văn Đức, Dương Văn Đạo đã sát hại người thân của mình để rồi phải đổi lại những năm tháng trong tù.

Ông là Dương Văn Đức và Dương Văn Đạo.

Ngày 22/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Văn Đức (SN 1945) và Dương Văn Đạo (SN 1975), đều trú ở xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội về tội “Giết người”.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Việt Hùng (SN 1970, trú cùng địa phương), là cháu gọi Dương Văn Đức bằng cậu ruột. Xuất phát từ việc tranh chấp đất đai nên ngày 21/12/2015, khi đi qua nhà Đức, Hùng có chửi bâng quơ.

Thấy vậy, Dương Văn Đạo (con Dương Văn Đức) vào nhà mách với bố. Cự cãi xảy ra tuy nhiên do được mọi người can ngăn nên đôi bên ra về.

Tuy nhiên, sau đó, do còn ấm ức trong lòng nên anh Hùng tiếp tục chửi bới bố con Đức. Tức khí, Đức cầm chiếc xiên đi ra ngoài đôi co với cháu.

Thấy bố và anh họ càng lúc cãi nhau càng to nên Đạo cầm gậy gỗ ra “nghênh chiến”. Có con trai yểm trợ, Đức dùng xiên đâm cháu, Đạo cũng vụt gậy liên tiếp khiến anh Hùng tử vong sau đó.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Dương Văn Đức 13 năm tù, Dương Văn Đạo 12 năm tù cùng về tội “Giết người”.

D. Hưng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/bo-con-hau-toa-vi-sat-hai-nguoi-than-d38860.html