Bộ Công an Việt Nam nhận phần thưởng cao quý do Lào trao tặng

Sáng 18/8/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương của nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân (DCND) Lào cho tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam.

Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào đã gắn và trao Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; đồng chí Trung tướng Somkeo Silavong, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào đồng chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ, về phía Bộ Công an Việt Nam có các đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ...

Về phía Cộng hòa DCND Lào có đại diện Bộ An ninh, các đơn vị thuộc Bộ An ninh Lào; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào đã công bố Sắc lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào trao tặng Huân chương Phát triển hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa DCND Lào cho Bộ Công an Việt Nam và Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thành tích trong phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị diễn ra tại Lào năm 2016, nhất là Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào, Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào đã gắn và trao Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam; gắn và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lời biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước Cộng hòa DCND Lào; khẳng định, đây không chỉ là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Cộng hòa DCND Lào dành tặng cho tập thể và cá nhân có công lao to lớn, xuất sắc trong việc xây dựng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào, thể hiện sự coi trọng, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước Cộng hòa DCND Lào đối với tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam có một lịch sử quan hệ đặc biệt với các yếu tố được hình thành và phát triển dựa trên những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị và xã hội, truyền thống chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc, tinh thần tự nguyện phối hợp chiến đấu của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước đã là những người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, với sự lãnh đạo, chỉ đạo và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng, vun đắp và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước.

Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, nhân dân Lào sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công nước Cộng hòa DCND Lào độc lập, thống nhất và phồn vinh. Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều chiến công to lớn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Cộng hòa DCND Lào sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; luôn tương trợ, giúp đỡ nhau trong các hoạt động nghiệp vụ, góp phần phát triển kinh tế bền vững, hội nhập ngày càng sâu rộng và nâng tầm vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế.

Cổng thông tin Bộ Công an

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/bo-cong-an-viet-nam-nhan-phan-thuong-cao-quy-do-lao-trao-tang-350108.html