Bộ Công thương: Bổ nhiệm 2 Phó chánh Văn phòng làm Phó Vụ trưởng

ANTT.VN – Bộ Công thương vừa có quyết định về việc điều động ông Hoàng Minh Chiến - nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ và ông Nguyễn Trường Sơn - nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trường Sơn ( Ảnh: Bộ Công thương)

Ngày 26/9/2016, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã trao Quyết định số 3816/QĐ-BCT ngày 21/9/2016 về việc điều động ông Hoàng Minh Chiến - nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ - Bộ Công Thương; Quyết định số 3818/QĐ-BCT ngày 21/9/2016 về việc điều động ông Nguyễn Trường Sơn - nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Bộ Công Thương.

Theo nhận định của Thứ trưởng Khánh, 2 cán bộ được điều động có điểm tương đồng là nhiệt tình, được đào tạo bài bản và nhiều năm gắn bó với sự phát triển của ngành công thương.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Chiến ( Ảnh: Bộ Công thương)

Thứ trưởng Khánh đánh giá cao quá trình công hiến 26 năm của ông Nguyễn Trường Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng bộ và hi vọng, khi chuyển sang công tác tại Vụ Thi đua khen thưởng, ông Nguyễn Trường Sơn sẽ phát huy tốt kinh nghiệm của mình, giúp Lãnh đạo Bộ cũng như đơn vị kiện toàn công tác thi đua khen thưởng của Bộ thời gian tới.

Đối với cá nhân ông Hoàng Minh Chiến, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh đây là một cán bộ trẻ, nhiệt huyết, được khẳng định năng lực qua thời gian cống hiến tại Vụ Chính sách thương mại đa biên, Văn phòng Bộ, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thư ký cho Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (khi Bộ trưởng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương).

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, điều động ông Hoàng Minh Chiến sang Vụ Thị trường châu Mỹ vừa là sự ghi nhận của Lãnh đạo Bộ đồng thời là thách thức lớn đối với cá nhân ông Hoàng Minh Chiến, bởi đây là thị trường rộng lớn, rất nhiều tiềm năng, cần tập trung tìm hiểu để khai thác, cụ thể thời gian tới cần chú ý thị trường Trung Mỹ, Nam Mỹ, Caribe...

T.D

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bo-cong-thuong-bo-nhiem-2-pho-chanh-van-phong-lam-pho-vu-truong-0121770.html