Bồ Đào Nha, Italy đều gặp khó

Niềm tin nơi tuyển Italy sút giảm nghiêm trọng, Bồ Đào Nha lại gặp khó ở sự vắng mặt của HLV trưởng Queiroz và trụ cột Ronaldo

Trước trận đấu trên sân Tallinn, Estonia hôm nay (3/9), không nhiều người dám chắc chiến thắng sẽ đến một cách dễ dàng với đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup. HLV trưởng Prandelli và cuộc cách mạng mà ông thực hiện với tuyển Italy vẫn chưa đem lại kết quả như ý. Trong trận đầu tiên của triều đại mới, dù các cầu thủ chơi không tồi, đội vẫn ngậm ngùi thua Bờ Biển Ngà 0-1. Trong trận mở màn vòng loại Euro 2012 với Estonia sáng 4/9, nếu có kết quả tương tự sẽ đẩy tuyển Italy lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng niềm tin, sau cơn ác mộng World Cup 2010. Đồng thời Italy sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn trong mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Euro 2012, bởi ở bảng C của họ còn có 2 đối thủ mạnh khác là Slovenia và Serbia. Khi sang sân Tallinn, Balotelli không thể góp mặt vì chấn thương. Cassano, một cái tên được kỳ vọng lớn khác thì còn bỏ ngõ khi chưa hết đau ở lưng. Marchisio lên tập trung nhưng bị trả về vì lý do tương tự. Bồ Đào Nha nằm ở bảng H, cũng rất cần một chiến thắng trước Đảo Síp để tạo đà cho mục tiêu đoạt vé chính thức dự Euro 2012 trước sự cạnh tranh của hai đối thủ nguy hiểm là Đan Mạch và Na Uy. Nhưng trên sân nhà Guimaraes sáng mai (4/9), Bồ Đào Nha sẽ thi đấu mà không có HLV trưởng Queiroz và ngôi sao Ronaldo vắng mặt vì dính chấn thương mắt cá trong trận ra quân ở La Liga cuối tuần trước./. Theo Hanoimoi Online

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/bo-dao-nha-italy-deu-gap-kho/20109/153749.vov