Bồ Đào Nha: Lửa cháy rừng trùm kín đoàn xe sơ tán, 62 người chết trong ô tô

Kể từ hôm 17/6, một vụ cháy rừng lớn ở miền trung Bồ Đào Nha đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng khi đang ngồi trên xe để đi sơ tán.

"Đây là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay trong thảm họa nhân loại", Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa phát biểu tại Pedrogao Grande, khu vực vùng núi nằm cách phía đông bắc thủ đô Lisbon khoảng 200 km.

Reuters cho hay, phần lớn nạn nhân bị mắc kẹt trong chính chiếc ô tô của mình trên đường chạy trốn khỏi đám cháy lớn sau khi ngôi nhà của họ bị ngọn lửa tấn công và thiêu rụi.

Khoảng 600 lính cứu hỏa được huy động tham gia công tác chữa cháy.

Theo Thủ tướng tướng Bồ Đào Nha, con số thương vong có thể sẽ còn tăng khi mà lực lượng cứu hỏa đi kiểm tra những ngôi nhà nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh tại các ngôi làng.

Cảnh sát Bồ Đào Nha cho rằng một cú sét đánh trúng cây có thể là nguyên nhân làm bùng phát ngọn lửa cháy rừng hôm 17/6 trong điều kiện khu vực có khí hậu hanh khô kèm gió nóng.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Bồ Đào Nha, dù lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng hành động khi đám cháy bùng phát song việc đường dây điện thoại cùng các mạng truyền thông bị ngọn lửa thiêu hủy đã khiến công tác cảnh báo người dân sơ tán gặp không ít khó khăn.

Hiện tại phần lớn các đường dây liên lạc đã được khôi phục nhưng theo ông Costa, người dân cần chú ý lắng nghe thông tin trên đài radio và những thông báo chính thức từ chính quyền.

Chính phủ Bồ Đào Nha đã ra thông báo quốc tang 3 ngày và điều động 2 tiểu đoàn tới hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Liên minh châu Âu cho hay tổ chức này đã đưa máy bay cứu hộ tới hỗ trợ Bồ Đào Nha. Pháp cũng đưa 3 máy bay và Tây Ban Nha điều động 2 chiếc.

Phát biểu tại tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Francis, người mới tới thăm Bồ Đào Nha hồi tháng trước, đã bày tỏ lòng tiếc thương tới các nạn nhân.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ trên Twitter rằng: "Cùng đoàn kết với những người dân Bồ Đào Nha bị trận cháy rừng lớn gây ảnh hưởng. Chúng tôi đồng cảm với các nạn nhân. Pháp luôn sẵn sàng hỗ trợ Bồ Đào Nha".

Tại ngôi làng Nodeirinho, nơi 11 người thiệt mạng trong trận cháy rừng, kênh truyền hình RTP đã ghi lại được cảnh tượng nhiều chiếc xe ô tô và nhà cửa bị cháy đen. Thậm chí, hình ảnh khiến không ít khán giả cảm thấy bị sốc khi một gia đình đang trên đường đi sơ tán trong chiếc xe ô tô bị "cơn bão lửa" bao trùm.

Theo giới chức Bồ Đào Nha, ngoài 62 người được thông báo thiệt mạng còn có 54 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

Hơn 600 lính cứu hỏa đã được huy động tới dập tắt ngọn lửa và một số con đường cao tốc quanh khu vực cháy cũng đã bị đóng cửa vì lý do an toàn.

Một số hình ảnh vụ cháy rừng lớn ở miền trung Bồ Đào Nha:

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bo-dao-nha-lua-chay-rung-trum-kin-doan-xe-so-tan-62-nguoi-chet-trong-o-to-post230084.info