Bộ, địa phương sẽ 'mất' đầu tư công nếu...?

Đây là lời cảnh báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Bộ, ngành và địa phương trước tình trạng "nợ" báo cáo phương án rà soát danh mục đầu tư và phương án dự kiến phân bổ vốn.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương về quy định rà soát, báo cáo vốn đầu tư công khi có chỉ thị của Chính phủ và Quốc hội. Trước đó, vào ngày 3/3/2017, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã yêu cầu các bộ, địa phương và ban ngành trung ương rà soát danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể đầu tư công để báo cáo UBTV xem xét tại phiên họp tháng 4/2017.

Theo Bộ KH&ĐT, đến hết 22/3, vẫn còn một số bộ, ngành trung ương và địa phương chưa gửi phương án rà soát cũng như phương án phân bổ chi tiết chưa phù hợp với các quy định. Các tồn tại như chưa phân bổ hết số vốn được giao, bố trí vốn chưa đúng tiêu chí đề ra, bố trí vốn còn dàn trải, bố trí vốn trung hạn rất thấp, chưa làm rõ nguồn vốn bổ sung để hoàn thành dự án, một số dự án khởi công mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ đạo các thủ trưởng đơn vị phải nhanh chóng báo cáo rà soát, dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 ngay từ tháng 2/2017. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, theo Bộ KH&ĐT một số đơn vị vẫn chưa báo cáo lên Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính để trình Chính phủ.
Trước tình trạng này, Bộ KH&ĐT cho biết, Chính phủ đã chốt thời gian chậm nhất đến ngày 31/3/2017, các bộ, ngành và địa phương còn thiếu báo cáo phương án rà soát danh mục đầu tư, phương án dự kiến phân bổ vốn chưa đúng quy định, phê duyệt đầy đủ các thủ tục đầu tư dự án khởi công mới theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
Quá thời điểm trên, đơn vị nào không gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT để trình Chính phủ và UBTV Quốc hội xem xét, sẽ điều chuyển toàn bộ phần vốn đầu tư công trung hạn của bộ, ngành và địa phương vào nguồn dự phòng chung cả nước trong giai đoạn 2016 - 2020. Không những thế, người đứng đầu các đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về sự chậm trễ và phân bổ vốn không đúng quy định như trên.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bo-dia-phuong-se-mat-dau-tu-cong-neu-khong-co-phuong-an-phan-bo-von-truoc-313-284125.html