Bộ đội Biên phòng mang súng Galil ACE 31

Ngày 20/6, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ tư diễn ra.

Mục đích của cuộc giao lưu hữu nghị Việt - Trung nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, tình cảm đoàn kết giữa quân - dân sinh sống, công tác tại khu vực giáp đường biên hai nước, đồng thời xóa tan luận điệu của các thế lực thù địch.

Bộ đội biên phòng Việt Nam trong một cuộc giao lưu hữu nghị với phía Trung Quốc

Trước giờ diễn ra cuộc giao lưu, Thứ trưởng Bộ quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cùng với Tư lệnh Bộ đội biên phòng - Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã có buổi kiểm tra lực lượng tham gia tuần tra liên hợp với Biên phòng Trung Quốc.

Lãnh đạo Bộ quốc phòng kiểm tra lực lượng tham dự tuần tra liên hợp với phía Trung Quốc

So với 3 lần trước, trong cuộc giao lưu, tuần tra liên hợp lần này, Bộ đội biên phòng Việt Nam đã mang súng Galil ACE 31 thay vì khẩu AKMS truyền thống. Những khẩu súng bộ binh này do Nhà máy Z111 sản xuất theo giấy phép của Israel, đã xuất hiện trong Lễ diễu binh ngày 30/4/2015 và 2/9/2015.

Khối nữ chiến sĩ quân y mang súng Galil ACE 31 trong lễ diễu binh ngày 2/9/2015

Súng Galil ACE 31 là bản thu gọn của khẩu Galil ACE 32, súng nặng 3,05 kg, dài 730 mm khi mở báng, hoặc 650 mm khi gập báng với nòng dài 215 mm, tốc độ bắn 700 viên/phút, sơ tốc đầu nòng 600 m/s, tầm bắn hiệu quả 400 m.

Khẩu carbine này sử dụng băng đạn 30 viên của AK-47, 2 đường ray picatinny trên thân súng lắp được kính ngắm quang học hay một số phụ kiện khác khi cần thiết. Các phiên bản Galil ACE sẽ thay thế dòng AK-47 trong Quân đội Việt Nam.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bo-doi-bien-phong-mang-sung-galil-ace-31-3337614/