Bộ đội Trường Sa cứu 10 ngư dân Lý Sơn gặp nạn trên biển

Trong lúc đánh bắt thủy sản ở vùng biển đảo Đá Nam, tàu cá ông Lời (ngụ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng lớn nhấn chìm.10 ngư dân may mắn được bộ đội Trường Sa ứng cứu.

Tin từ huyện đảo Lý Sơn, cho biết sáng 30/12, cán bộ chiến sĩ đảo Đá Nam thuộc Lữ đoàn 146, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân (Khánh Hòa) đã ứng cứu thành công 10 ngư dân đi trên tàu cá bị sóng lớn nhấn chìm giữa biển.

Tàu cá này do ông Lê Văn Lời (31 tuổi, ngụ xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 10 lao động.

Rạng sáng nay, ông Lời cùng các ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển phía Tây Nam đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa) khoảng 1 hải lý không may bị sóng lớn nhấn chìm. Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Nam tập trung lực lượng, dùng xuồng cơ động tiếp cận vị trí tàu chìm ứng cứu thành công 10 ngư dân gặp nạn.

Hiện chính quyền huyện đảo Lý Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng Khánh Hòa để sớm đưa 10 ngư dân gặp nạn về quê đoàn tụ gia đình.

Ảnh hưởng đợt không khí lạnh, nhiều ngư dân miền Trung gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa: Minh Hoàng.

Cùng ngày, trao đổi với Zing.vn, ông Trần Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, cho hay khoảng 14h chiều nay, tàu cá BĐ 95829 TS của ông Đỗ Thành Long (ngụ xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) đã đưa ngư dân Đỗ Ngọc Thành (32 tuổi cùng quê) cập vào đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) để cấp cứu.

Theo ông Phúc, trước đó sáng 29/12, anh Thành đang lặn bắt thủy sản ở vùng biển Trường Sa thì bị chân vịt quay chém trúng đầu, chảy máu nhiều dẫn đến hôn mê. Nhận thông tin khẩn cấp, Đài thông tin duyên hải Nha Trang đã nhanh chóng kết nối thông tin cho Viện Y học biển hướng dẫn các ngư dân trên tàu cá ông Long sơ cứu cho anh Thành, sau đó chuyển về đảo Song Tử Tây tiếp tục cấp cứu.

Chiều cùng ngày, tàu cá của ông Lâm Công Viết (xã Hoài Hương) đã tiếp cận lai dắt tàu cá của ông Lê Văn Xân (cùng quê) và 6 ngư dân hỏng bánh lái đang trôi dạt giữa thời tiết xấu vùng biển Hoàng Sa về đất liền.

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Định, liên tục ba ngày qua, ảnh hưởng đợt không khí lạnh gây sóng to, gió lớn khiến 7 ngư dân địa phương gặp nạn, trong đó có một người chết, hai người bị thương và bốn ngư dân mất tích.

Dự kiến chiều tối nay các ngư dân sẽ đưa thi thể ông Nguyễn Đanh (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) từ vùng biển Hoàng Sa về đến cảng Tam Quan để gia đình lo an táng. Trong khi đó, suốt nhiều ngày qua, huyện Hoài Nhơn huy động các tổ, đội cùng nhiều tàu cá tìm kiếm bốn ngư dân địa phương mất tích trên biển nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-doi-truong-sa-cuu-10-ngu-dan-ly-son-gap-nan-tren-bien-post709859.html