Bộ Lao động lên tiếng về số ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Chánh Văn phòng Bộ LĐTB&XH cho PV báo Người Đưa Tin biết, dịp nghỉ lễ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cán bộ, viên chức, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày vào thứ 5.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cho biết: Năm nay dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương chỉ nghỉ được nghỉ 1 ngày là thứ 5 (10/3 âm lịch).

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 chỉ được nghỉ 1 ngày - (Ảnh minh họa: Internet).

Lý giải về công văn của Bộ Nội vụ đề cập việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 4 ngày liên tục, Chánh Văn phòng Bộ LĐTB&XH cho hay: Đó chỉ là phương án lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và khi Thủ tướng chưa có quyết định khác thì theo Luật Lao động, Giỗ tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ 1 ngày.

“Những ngày nghỉ lễ năm 2017 vẫn thực hiện theo Luật Lao động. Tức là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương chỉ được nghỉ 1 ngày là thứ 5. Khi Bộ LĐTB&XH xin ý kiến rất nhiều bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi trả lời tham gia ý kiến nhưng quyết định vẫn ở Thủ tướng và khi Thủ tướng chưa có quyết định khác thì vẫn thực hiện theo luật lao động. Tức là chỉ nghỉ 1 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ 5 (6/4 tức ngày 10/3 âm lịch - PV)”, ông Nguyễn Bá Hoan nói.

Giỗ tổ Hùng Vương là một lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch. Lễ hội thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” luôn hướng về cội nguồn thiêng liêng.

Hằng năm, cứ đúng vào ngày 10/03, người dân tứ xứ đổ về đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương, tạ lễ thể hiện sự thành kính thiêng liêng về vị Tổ của dân tộc, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc, lễ hội đền Hùng còn là không gian để tìm hiểu về quá khứ, lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bo-lao-dong-len-tieng-ve-so-ngay-nghi-le-gio-to-hung-vuong-a314377.html