Bỏ mạng vì mâu thuẫn tại quán massage

Trong lúc xô xát, anh Trung bị Bảo dùng dao đâm nhiều nhát nên bỏ chạy ra ngoài. Sau khoảng 2 giờ, người thân mới phát hiện anh Trung chết trên một bãi đất trống cách hiện trường khoảng 100 m.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Ngọc Bảo (SN 1994) trú tại phường Duy Tân và Phạm Tri (tự Quặm, SN 1984) trú tại phường Thống Nhất vì gây ra cái chết của anh Lê Thành Trung (SN 1985) trú đường Hoàng Diệu, cùng trú tại thành phố Kon Tum.

Đối tượng Quặm (trái) và Bảo tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Kon Tum

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 5/9, anh Trung cùng bạn là Trần T.H (SN 1979) đang xông hơi tại quán massage trên đường Thi Sách, thành phố Kon Tum thì xảy ra mâu thuẫn với Bảo và Quặm. Trong lúc xô xát, anh Trung bị Bảo dùng dao đâm nhiều nhát nên bỏ chạy theo đường Thi Sách. Sau khi gây án, Bảo và Quặm cũng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khoảng 2 giờ liên lạc không được với anh Trung nên người nhà cùng tìm kiếm. Đến khoảng 3 giờ sáng, mọi người phát hiện anh Trung nằm chết tại bãi đất trống trên đường Thi Sách, cách cơ sở massage khoảng 100 mét.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khánh Chi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bo-mang-vi-mau-thuan-tai-quan-massage-d45578.html