Bỏ ngỏ quản lý cháy nổ tại các quán karaoke

Hàng loạt vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng xảy ra tại các thành phố lớn những ngày qua khiến dư luận không khỏi lo lắng về mức độ an toàn của các tụ điểm này.

Chiều ngày 17/9, tại quán Karaoke Gold, 85G Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng đám cháy đã thiêu rụi hầu hết tài sản trong tòa nhà này.

Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke 6 tầng trên phố Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.

Khoảng 10 giờ ngày 22/9, tại quán karaoke 7 tầng (địa chỉ 188 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) cũng xảy ra hỏa hoạn. Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã phá cửa kính và dùng thang cao tầng của xe chữa cháy tiếp cận tòa nhà và phun nước áp lực cao vào khu vực có cháy. Đám cháy cơ bản được khống chế sau gần 1 giờ nỗ lực chữa cháy.

Những vụ cháy liên tiếp xảy ra khiến người dân, đặc biệt là những người thường xuyên đi hát karaoke không khỏi lo sợ. Anh Nguyễn Anh Tú, nhân viên văn phòng tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, anh và bạn bè thường xuyên đi hát tại các quán karaoke nhưng chẳng mấy khi để ý đến mức độ an toàn của các quán này.

Theo Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Luật Dương Gia: Cơ sở kinh doanh karaoke phải có trang bị phương tiện chữa cháy là bình bột chữa cháy xách tay loại có khối lượng chất bột chữa cháy bằng hoặc lớn hơn 4kg hoặc bình khí CO2 chữa cháy xách tay loại có khối lượng chất chữa cháy bằng hoặc lớn hơn 5kg.

Cơ sở kinh doanh có 3 tầng trở lên thì bắt buộc phải trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo tiêu chuẩn.

Theo khảo sát của phóng viên, các quán karaoke tại Hà Nội hiện nay được chia ra nhiều phân khúc như hạng bình dân dành cho sinh viên, tập trung quanh các trường đại học, cao đẳng; hạng cao cấp, giá tiền đắt hơn nằm trên các tuyến phố lớn. Tuy nhiên, rất nhiều quán từ bình dân đến cao cấp đều không đảm bảo an toàn phòng cháy.

Nhiều quán karaoke không có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm, nếu cháy xảy ra thì khách hàng không biết chạy đường nào. Hơn nữa, rất nhiều quán không được trang bị các thiết bị chữa cháy khẩn cấp theo quy định.

Lật lại vụ cháy vừa xảy ra trên phố Nguyễn Khang (Hà Nội), đại diện phường Yên Hòa cho biết, trước khi vụ cháy xảy ra, UBND phường đã kiểm tra tại quán này. Thời điểm đó, chủ quán có Giấy phép đăng ký kinh doanh được UBND quận Cầu Giấy cấp nhưng mới có giấy hẹn của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội.

Do chủ cơ sở trên chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ kinh doanh, UBND phường đã yêu cầu không được phép hoạt động kinh doanh.Tuy nhiên, quán vẫn ngang nhiên hoạt động khi chưa được chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Sự thiếu sát sao của cơ quan quản lý địa phương đã dẫn tới hậu quả là vụ cháy nghiêm trọng.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội, hiện có tình trạng bỏ ngỏ quản lý các quán karaoke. Theo quy định, các chủ cơ sở kinh doanh karaoke hay vũ trường, ngoài giấy phép kinh doanh còn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan công an cấp.

Karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện. Để được phép kinh doanh, chủ cơ sở phải hoàn thành hồ sơ trình cơ quan công an, sau đó mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Nhiều nơi chưa đủ điều kiện đã đưa vào hoạt động.

Theo chuyên gia Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, sau những vụ cháy vừa qua, các địa phương cần rút kinh nghiệm, tăng cường thanh kiểm tra các tụ điểm karaoke. Vai trò quan trọng nhất thuộc về các quận huyện, phường xã vì họ sẽ nắm bắt rõ nhất các quán karaoke trên địa bàn mình có đủ điều kiện an toàn không.

Hoàng Dương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/bo-ngo-quan-ly-chay-no-tai-cac-quan-karaoke-20160922155320073.htm