Bộ Ngoại giao Nga nói về thông tin thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, khả năng cao thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc công kích do Không quân Nga tiến hành ở Syria vào cuối tháng 5.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov đề cập tới thông tin về thủ lĩnh IS do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp trước đó. “Khả năng cao thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của lực lượng Không gian Vũ trụ Nga vào một căn cứ chỉ huy ở ngoại ô phía nam thành phố Raqqa vào cuối tháng 5”, ông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, “thông tin hiện đang được xác nhận qua nhiều kênh khác nhau”.

Ngày 16.6, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, al-Baghdadi có thể nằm trong số các thủ lĩnh nhóm khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của lực lượng Không gian Vũ trụ nước này ngày 28.5. Bình luận về tin này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, ông chưa thể xác nhận chắc chắn rằng lãnh đạo IS thực sự bị tiêu diệt.

Năm 2014, Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập một vương triều Hồi giáo và tự xưng là người đứng đầu. Thủ lĩnh tối cao của IS nằm trong danh sách những kẻ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2011.

Theo RT, Lầu Năm Góc cho biết không có thông tin nào để xác nhận các báo cáo về cái chết của Baghdadi. Đồng thời, Lầu Năm Góc công bố liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt Turki al-Binal, người được xem như nhân vật tiềm năng kế nhiệm vị trí của al-Baghdadi.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/bo-ngoai-giao-nga-noi-ve-thong-tin-thu-linh-toi-cao-is-bi-tieu-diet-676022.bld