Bộ Ngoại giao Nga: Phương Tây hãy thôi 'ám ảnh' về Crimea

Theo Bộ Ngoại giao, đã đến lúc phương Tây phải đối mặt với thực tế về Crimea, và nên ngừng "ám ảnh" về bán đảo này.

Hôm 11/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, đã đến lúc phương Tây phải đối mặt với thực tế về Crimea , và nên ngừng "ám ảnh" về bán đảo này.

Bà Maria Zakharova đưa ra lời "nhắn nhủ" trên với phương Tây tại diễn đàn báo chí quốc tế lần đầu tiên mang tên "Open Crimea: with one's own eyes" (tạm dịch là "Khám phá Crimea: bằng chính mắt mình").

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

"Tôi không nghĩ quan niệm sai lầm về Crimea vẫn còn", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết trước câu hỏi về nhận thức của phương Tây.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng, "sự ám ảnh vẫn còn nhằm tránh đối mặt với thực tế rằng những rắc rối đang được giải quyết, và để tránh nhận thấy rằng những động lực này là hoàn toàn tích cực", bà Maria Zakharova nhấn mạnh.

"Việc phương Tây cố tình nhắm mắt làm ngơ Crimea là điều đáng kinh ngạc. Đã đến lúc phải mở mắt ra và đó là lý do vì sao các sự kiện như thế này được tổ chức", bà Maria Zakharova nói tiếp.

Diễn đàn kéo dài 2 ngày này sẽ tập trung vào diễn biến của Crimea trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, luật pháp, quốc tế, địa chính trị và lịch sử.

Sự kiện có sự tham gia của các nhà báo, các nhà hoạt động chính trị xã hội từ Armenia, Đức, Anh, Pháp, Hà, Lan, Italia, Ấn Độ, Cuba, Li-băng, Kuwait, Syria và một số quốc gia khác.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bo-ngoai-giao-nga-phuong-tay-hay-thoi-am-anh-ve-crimea-d101356.html