Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều 17/3, tại thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga và ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga và ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định số 686/QĐ-BGDĐT ngày 8-3-2017 bổ nhiệm PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn.

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ sinh năm 1963, quê ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Từ tháng 3/2004 đến tháng 5/2009 ông giữ chức vụ Trưởng khoa Thương mại – Du lịch (Đại học Kinh tế Đà Nẵng); từ tháng 6/2009 đến thời điểm được bổ nhiệm, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn. PG. TS Đỗ Ngọc Mỹ là Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ trong thời gian qua. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, sự phát triển của Trường Đại học Quy Nhơn trong những năm tới đứng trước nhiều cơ hội nhưng phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là tự chủ đại học; tư duy bao cấp không còn phù hợp, thay vào đó là sự năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức của lãnh đạo nhà trường.

Trường Đại học Quy Nhơn cần sớm xây dựng lộ trình phù hợp để thực hiện tự chủ, đưa nhà trường phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Quy Nhơn cần mạnh dạn sắp xếp lại các khoa, ngành, thiết kế lại chương trình đào tạo trên cơ sở học tập các chương trình đại học tiên tiến trên thế giới. Song song với đổi mới mô hình quản trị đại học cho phù hợp với tự chủ, nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt tập trung đầu tư vào một số ngành có thế mạnh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/bo-nhiem-hieu-truong-truong-dai-hoc-quy-nhon-nhiem-ky-20172022-3050929-c.html