Bộ Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh đạo Đảng Cứu Quốc

Bội Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh mới của Đảng Cứu Quốc vì cho rằng, Đại hội đảng này không được thực hiện theo đúng điều lệ.

Sau gần 1 tháng nghiên cứu, đến nay Bộ Nội vụ Campuchia thông báo chính thức không công nhận Ban lãnh đạo mới của đảng Cứu Quốc (CNRP). Trước đó, hồi đầu tháng 3 này, Đảng Cứu Quốc tổ chức đại hội bất thường để bầu ban lãnh đạo mới sau khi ông Sam Rean Sy, Chủ tịch Đảng từ chức.

Ông Kem Sokha.

Kết quả, đại hội đã bầu ông Kem Sokha, Phó chủ tịch Đảng làm Chủ tịch Đảng; các Phó chủ tịch gồm bà Mua Sokhua, ông Pol Hom và ông Eng Chhay Eang.

Tuy nhiên sau khi kiểm tra, xem xét phát hiện Đại hội bất thường vừa qua tổ chức không đúng quy định của điều lệ đảng Cứu Quốc, nên kết quả đại hội chưa được Bội nội vụ công nhận. Thông báo của Bộ Nội vụ do ông Sar Kheng, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký công bố sáng 23/3 đã đề nghị đảng Cứu Quốc thực hiện lại cho đúng điều lệ đảng.

Cũng trong thông báo này, Bội Nội vụ đề nghị Đảng Cứu Quốc xóa bỏ khẩu hiệu tuyên truyền “Rút xã trưởng phục vụ đảng ra, đưa xã trưởng phục vụ nhân dân vào”. Khẩu hiệu này đảng Cứu quốc đưa ra nhằm tuyên truyền trong đợt bầu cử Hội đồng xã phường sắp tới. Tuy nhiên theo Bộ Nội vụ, khẩu hiệu này trái với quy định của pháp luật./.

PV/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/bo-noi-vu-campuchia-khong-cong-nhan-ban-lanh-dao-dang-cuu-quoc-605764.vov