Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công tỉnh Lạng Sơn

Online - Chiều 23-5, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng (NCCVCM) tỉnh Lạng Sơn. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) chủ trì buổi gặp mặt và trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Hợp, Phó giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn đại biểu nêu rõ: Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã anh dũng đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lập nhiều chiến công vang dội. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vừa khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế-xã hội, vừa tiến hành đánh trả 2 cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ, quân và dân tỉnh Lạng Sơn đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, cùng quân và dân cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Tiếp nối truyền thống đó, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tạo được bước phát triển tốt về kinh tế, văn hóa-xã hội. Toàn tỉnh hiện có hơn 33.000 NCCVCM. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình hành động, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng chính sách, NCCVCM trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng cũng đã thông báo với đoàn đại biểu một số nét nổi bật về công tác hậu phương quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của quân đội đã khắc phục khó khăn, tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 10.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào, Cam-pu-chia về nước. Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 290, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ, với gần 60 vạn người được trợ cấp một lần, gần 10.000 người được trợ cấp hằng tháng và hiện nay đang thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp nhận, bố trí việc làm cho hơn 300 con đẻ của thương binh, bệnh binh nặng hơn 81% đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh và gần 100 vợ, con của liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Toàn quân đang phụng dưỡng hơn 1.700 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng được hơn 7.000 nhà tình nghĩa với tổng trị giá gần 450 tỷ đồng...

Những việc làm trên của cán bộ, chiến sĩ quân đội đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-gap-mat-doan-dai-bieu-nguoi-co-cong-tinh-lang-son-508098