Bộ Tài chính gặp mặt cán bộ thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ

Chiều nay, 25/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) và họp mặt thân mật với cán bộ thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai, đại diện các đơn vị thuộc Bộ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ thương binh và thân nhân gia đình liệt sỹ cơ quan Bộ Tài chính.

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính cho biết: Trong cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, biết bao chiến sỹ, những người yêu nước đã hy sinh. Với ngành Tài chính, trong thời kỳ đấu tranh chống kể thù xâm lược để thống nhất đất nước, hàng vạn cán bộ tài chính vừa “đấu tranh” với kẻ thù trên mặt trận kinh tế - tài chính, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu như những người lính ngoài mặt trận.

Sau khi đất nước thống nhất từ năm 1975 đến nay, trên mặt trận chống buôn lậu và gian lận thương mại, ngành Tài chính lại tiếp tục ghi nhận hàng chục cán bộ, công chức Thuế, Hải quan hy sinh hoặc mất đi một phần thân thể,… trở thành tấm gương ngời sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời bình. Hiện nay, cơ quan Bộ Tài chính có 3 thương binh và 8 thân nhân gia đình liệt sỹ.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và toàn thể công chức, viên chức Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sỹ, các thương, bệnh binh và những người có công với đất nước về những hy sinh cao cả và những đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đất nước. Thứ trưởng cũng chúc các thương binh, bệnh binh và thân nhân các gia định liệt sỹ sức khỏe, hạnh phúc.

Đại diện các cán bộ thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ ngành Tài chính, ông Lại Quang Xuân – Trưởng phòng, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính bày tỏ sự xúc động và biết ơn những quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ cũng như cán bộ, công chức toàn Ngành nói chung trong thời gian qua. Những điều đó đã trở thành động lực để các cán bộ thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác.

Trước đó, cũng với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ, ngành Tài chính cũng đó có nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sỹ và người có công với nước.

Ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thăm và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn.

Bộ Tài chính cũng xuất bản ấn phẩm “Những đóa hoa bất tử” với gần 460 trang công bố tên, tuổi hơn 3.800 liệt sỹ ngành Tài chính với mong muốn tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ nói chung, các liệt sỹ ngành Tài chính nói riêng; ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha, anh đi trước; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính hôm nay và mai sau, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ. Ngày mai, 26/7, các đơn vị thuộc Bộ sẽ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại khu mộ liệt sỹ tại tỉnh Tuyên Quang.

Hồng Vân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-gap-mat-can-bo-thuong-binh-than-nhan-gia-dinh-liet-sy.aspx